Sa Ðéc nhộn nhịp mùa hoa Tết

Nhộn nhịp mà không vội vã, ồn ào, mùa Tết này, làng hoa Sa Ðéc (phường Tân Quy Ðông, TP Sa Ðéc, tỉnh Ðồng Tháp) mang đến một bản hòa ca đủ sắc mầu làm xao xuyến lòng du khách.

Khách du xuân ở điểm tham quan "Cánh đồng hoa hồng".
Khách du xuân ở điểm tham quan "Cánh đồng hoa hồng".

Ấn tượng sắc hoa

Những ngày càng gần Tết Nguyên đán, làng hoa Sa Ðéc càng trở nên rực rỡ với hàng nghìn loài hoa khoe sắc, thu hút đông đảo khách tham quan. Nông dân ở đây đang bận rộn hoàn tất các công đoạn cuối cùng cho mùa hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Làng hoa Sa Ðéc là tên gọi hiện nay của làng hoa Tân Quy Ðông (phường Tân Quy Ðông, TP Sa Ðéc), có nghề trồng hoa truyền thống hơn một trăm năm nay. Ðây là vựa hoa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp hoa cho nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Hiện nay, làng có khoảng 3.000 hộ dân, đa số sống bằng nghề trồng hoa với diện tích trồng hoa gần 600 ha. Ðiểm khác biệt của làng hoa Sa Ðéc để lại ấn tượng cho du khách là những luống hoa được trồng trên giàn cao không chạm đất, phía dưới ngập nước; người dân dùng xuồng len lỏi giữa các luống để chăm sóc và thu hái hoa.

Nằm nép mình bên dòng sông Tiền thơ mộng, ở làng hoa Sa Ðéc, hoa nở rực rỡ quanh năm. Mùa xuân là mùa đẹp nhất, mùa mà các chủ vườn cũng là các nghệ nhân luôn muốn tạo sự bất ngờ cho du khách. Làng hoa Sa Ðéc trồng tới cả nghìn loài hoa, trong đó có khoảng 50 giống hoa hồng chuyên để xuất khẩu... Lượng hoa ở đây ổn định, mầu sắc, mẫu mã đẹp cho nên bán rất chạy. Kể từ rằm tháng Chạp, các vườn hoa bắt đầu vào mùa thu hoạch cho dịp Tết cổ truyền. Không khí nhộn nhịp khắp vùng. Từng đoàn xe tấp nập đổ về vận chuyển hoa kiểng, rồi hối hả tỏa đi khắp nơi. Dọc bờ sông, trên bến dưới thuyền tất bật chợ hoa những ngày giáp Tết. Những ngõ nhỏ quanh làng được tận dụng sắp đầy hoa kiểng. Trong vườn, các chậu hoa đua nhau nở rộ, xếp thành từng hàng dài đều tăm tắp trên giàn tre, kết thành những thảm mầu rực rỡ. Ngắm hoa và chụp ảnh thỏa thích trên trục chính là đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao dài hơn 2 km với bạt ngàn hoa kiểng, đủ chủng loài, mầu sắc, hương thơm cùng những chiếc xuồng ba lá chất đầy hoa. Nếu không muốn chen chúc trên con đường hoa, du khách có thể ghé các nhà vườn để tận hưởng không gian yên bình. Từng con đường, từng ngôi nhà ở đây đều như mời gọi du khách.

Những ngày này, các nhà vườn đầu tư xây dựng nhiều tiểu cảnh, không gian hoa để du khách tìm đến trải nghiệm. Mỗi năm mỗi đổi mới, điểm tham quan Happy Land Hùng Thy Sa Ðéc có diện tích hai héc-ta lại mang đến cho du khách sự ngạc nhiên về một khu vườn hoa lung linh sắc mầu, rất sáng tạo song mang đậm nét đặc trưng Sa Ðéc với các tiểu cảnh như: vòng tròn tình yêu, cầu uyên ương, cầu vàng son, nấc thang thiên đường,... "Ðể tạo bất ngờ cũng như phục vụ tốt nhất khách du xuân, năm nay chúng tôi trang trí vườn phá cách với chủ đề về tình yêu. Cách trang trí các tiểu cảnh hoa vẫn đậm chất dân dã, thể hiện được tình đất, tình người và hồn hoa Sa Ðéc", ông Nguyễn Ngọc Hùng, chủ điểm tham quan Happy Land Hùng Thy Sa Ðéc chia sẻ.

Hôm biết tin làng hoa Sa Ðéc có thêm một điểm du lịch mới, chính thức mở cửa phục vụ khách tham quan, chúng tôi cùng nhiều du khách đến tận nơi để tìm hiểu. Ðó là Cánh đồng hoa hồng với tổng diện tích gần 2,6 ha, trồng hơn 10 giống hoa hồng, tất cả đều trồng dưới đất chứ không trồng trong chậu. Anh Phạm Thanh Tâm, chủ điểm tham quan cho biết: "Chúng tôi trồng gần như toàn bộ là giống hồng Sa Ðéc vì muốn giữ gìn giống hoa hồng của quê hương để du khách biết đến. Ý tưởng có một vườn hoa hồng được nung nấu hơn hai năm nay. Tôi làm du lịch vì mình sống ở làng hoa, thấy địa thế gần sông, gần đây làng hoa phát triển mạnh, là cơ hội để mình giới thiệu về hoa hồng Sa Ðéc đến du khách".

Khách đến Cánh đồng hoa hồng gần như có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh của vườn hồng Sa Ðéc rộng lớn. Ðây cũng được xem là một trong những điểm nhấn của làng hoa dịp xuân năm nay. Anh Nguyễn Văn Khánh, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành (tỉnh Ðồng Tháp) trầm trồ: "Lần đầu tiên tôi được tham quan một cánh đồng hoa hồng đẹp đến thế. Nhìn cánh đồng, tôi thấy tương lai nơi này cũng như Sa Ðéc sẽ rất phát triển, thu hút rất nhiều khách tham quan". Trên cánh đồng hoa hồng rộng lớn, những gương mặt tươi vui của du khách trong nước và quốc tế lúc tham quan, chụp ảnh lưu niệm như điểm tô thêm nét đẹp cho "thủ phủ hoa miền Tây". Trồng hoa hồng đòi hỏi chi phí cao hơn, công chăm sóc nhiều hơn so với nhiều loài hoa khác. Toàn bộ hoa hồng ở đây được trồng, chăm sóc theo quy trình an toàn sinh học, nhân viên hằng ngày thức dậy từ hai giờ sáng để chăm sóc hoa.

Năm nay, nông dân làng hoa Sa Ðéc đa dạng hóa sản phẩm bằng những loài hoa mới, lạ để nâng cao giá trị. Thời tiết ổn định, hoa được mùa, người làng hoa Sa Ðéc nôn nao đón chờ một cái Tết sung túc.

Mãi giữ sắc xuân Sa Ðéc...

Tuần qua, có ngày làng hoa Sa Ðéc thu hút hơn 15 nghìn lượt du khách. Năm nay, TP Sa Ðéc đưa vào hoạt động nhiều tuyến đường mới ở làng hoa để du khách di chuyển thuận tiện hơn. Nhiều điểm tham quan được chú trọng đầu tư phục vụ khách du lịch nhằm thúc đẩy loại hình du lịch cộng đồng nơi đây. Ðể du khách thêm tin yêu, một số chủ vườn hướng đến cách làm du lịch đầy trách nhiệm. "Tôi có một miếng đất ở đầu đường làng hoa. Nhân dịp xuân này, nhiều du khách tin tưởng, tìm đến Cánh đồng hoa hồng, tôi có ý tưởng sẽ làm điểm giới thiệu về làng hoa, những sản phẩm được làm từ hoa hồng như trà hoa hồng, xi-rô hoa hồng, nước hoa hoa hồng,... Tôi sẽ làm những biển báo giới thiệu về hoa hồng, bán và hướng dẫn cách chăm sóc hoa hồng cho du khách", anh Phạm Thanh Tâm, chủ điểm tham quan Cánh đồng hoa hồng chia sẻ.

Ngoài sự đầu tư cho điểm tham quan ấn tượng của các chủ vườn hoa, năm nay UBND thành phố Sa Ðéc tổ chức Lễ hội hoa xuân với chủ đề "Sa Ðéc thắm mãi màu hoa", khai mạc ngày 14-1 tại công viên Sa Ðéc, kéo dài trong một tuần với hàng loạt hoạt động hấp dẫn. UBND thành phố Sa Ðéc đã chỉ đạo các ngành tập trung trang trí tiểu cảnh tại đường hoa và công viên Sa Ðéc, trong đó tập trung trang trí hoa, ánh sáng trên các cầu, đường, vỉa hè, nút giao thông và bố trí trông giữ xe cho du khách dự lễ hội. Ấn tượng nhất là có hẳn một "lối đi hoa" để du khách có thể ngắm hoa. "Ðây là cơ hội để du khách đến tham quan thành phố hoa, vừa tham quan lễ hội, vừa trải nghiệm làng hoa, thưởng lãm trưng bày sinh vật cảnh. Năm nay có những sản phẩm hoa kiểng mới, nhiều không gian trưng bày, bán sản phẩm hoa để du khách trải nghiệm", Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Sa Ðéc Nguyễn Thanh Liêm cho biết.

Du lịch Sa Ðéc đang từng bước khởi sắc, ngày càng nâng cao hình ảnh đối với du khách. Một số chủ vườn đã có ý thức trong tạo lập văn hóa du lịch, song địa phương cũng như nông dân trồng hoa nơi đây còn rất nhiều việc phải làm. Trong sự nhộn nhịp của làng hoa Sa Ðéc, có lúc an ninh trật tự, an toàn giao thông chưa bảo đảm; các hộ dân chào mời du khách vào làng hoa còn thiếu sự chuyên nghiệp...

Chủ tịch UBND thành phố Sa Ðéc Võ Thanh Tùng cho biết: Thành phố đang xây dựng phát triển làng hoa trong tương lai vừa bảo đảm vùng sản xuất hoa kiểng vừa phục vụ du lịch. Thành phố khuyến khích người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không ô nhiễm môi trường; chú trọng việc xây dựng cảnh quan trong làng hoa và thay đổi thường xuyên để tạo ấn tượng mới mẻ thu hút du khách. Bằng nhiều nguồn kinh phí, thành phố đầu tư hạ tầng trong vùng lõi của làng hoa như: đường, hệ thống thủy lợi. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng văn hóa hoa, tức là người trồng hoa phải hiểu biết về ý nghĩa nguồn gốc, xuất xứ của các loài hoa, biết hướng dẫn cho du khách cách trồng hoa, có ý thức bảo vệ hoa kiểng cả trong nhà cũng như nơi công cộng.

Việc xây dựng văn hóa hoa là chuyện phải thực hiện lâu dài. Thành phố xây dựng văn hóa hoa thông qua những hội quán như: Hội quán Làng hoa, Hội quán Những người làm du lịch, Hội quán Tôi yêu màu tím... để các chuyên gia đến đây truyền đạt cách phục vụ du khách, cũng như cách chế biến những thực phẩm từ hoa Sa Ðéc. Bên cạnh đó, địa phương xúc tiến để hình thành nhanh Trung tâm dịch vụ hoa kiểng khoảng 4,3 ha vào năm 2020, từ đó thành lập sàn giao dịch tạo nơi mua bán tiêu thụ hoa cho nông dân, vừa là nơi du lịch. Áp dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất hoa kiểng để thuần dưỡng, bảo tồn hoa truyền thống, đồng thời lai tạo, cấy ghép những giống hoa mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Tháp Nguyễn Văn Dương cho biết, du khách ngày càng tìm đến làng hoa Sa Ðéc khiến cho thành phố hoa trở nên nhộn nhịp, nhất là vào dịp Tết. Năm 2019, lượng du khách đến tham quan tại Sa Ðéc đã đạt gần 800 nghìn lượt, trong đó có hơn 56 nghìn lượt khách quốc tế. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng đang diễn ra ở làng hoa. Lo ngại làng hoa sẽ "mất" đi trong tương lai, nên tỉnh đã chỉ đạo địa phương có nhiều giải pháp chú trọng việc khôi phục nghề trồng hoa, quy hoạch làng hoa bài bản và hỗ trợ để phát triển làng hoa bền vững.