Rơi thang máy chung cư, hai người bị thương

NDO -

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thang máy rơi tự tại tòa chung cư B10A Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).

Chung cư B10A Nam Trung Yên.
Chung cư B10A Nam Trung Yên.

Trước đó, chiều 29-11, khoảng mười người đang sử dụng thang máy tại tòa chung cư B10A Nam Trung Yên, khi thang máy chạy đến tầng 5 thì bất ngờ thang rơi tự do xuống tầng 1. Sự cố khiến hai phụ nữ bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Những người còn lại đều rất hoảng loạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt đưa người dân đi cấp cứu, đồng thời phong tỏa khu vực thang máy rơi để điều tra.

Tòa nhà B10A được đưa vào sử dụng từ tháng 5-2012, gồm 17 tầng, có một thang máy, bốn thang bộ.

Lãnh đạo UBND phường Trung Hòa cho biết, đại diện chính quyền phường đã qua thăm hỏi và hỗ trợ hai người bị thương mỗi người hai triệu đồng. UBND quận Cầu Giấy cũng yêu cầu rà soát, thống kê lại tất cả các tòa nhà có hệ thống thang máy cũ, lên phương án tuyên truyền, gia tăng các biện pháp an toàn cho cư dân.