Rét đậm, rét hại duy trì ở Bắc Bộ

* Xuất cấp hơn 800 tấn muối cho tỉnh Quảng Bình

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 19-1 ở Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai) với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng từ 80C đến 110C, vùng núi từ 4oC đến 7oC, vùng núi cao có nơi dưới 0oC và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14oC đến 18oC. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, giật cấp 6.

Ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; sóng biển cao từ 2 đến 3 m. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

* Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 815 tấn muối ăn từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Bình để hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Bình xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số muối ăn nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

* Sáng 18-1, tại xã Vĩnh Bình, Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành (An Giang) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu tham dự đã trồng cây phân tán và hoa trên tuyến tỉnh lộ 941. Ngoài ra, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đồng loạt ra quân trồng cây và hoa trên các tuyến đường chính, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch và thực hiện tiêu chí xây dựng “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2020 - 2025.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội, đến nay đã nhận được báo cáo về kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021 của 24 quận, huyện. Theo đó, tổng số cây theo đăng ký của các quận, huyện, thị xã, các đơn vị là hơn 400 nghìn cây xanh các loại, trong đó: hơn 163 nghìn cây bóng mát, cây đô thị; 108 nghìn cây ăn quả; hơn 137 nghìn cây lâm nghiệp, cây lấy gỗ…

* Nhằm phục vụ thị trường Tết Tân Sửu 2021, các vùng trồng rau trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng đã gieo trồng 24.135 ha rau các loại, sản lượng ước tính 780.000 tấn, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2020; chủ yếu tập trung ở địa bàn TP Đà Lạt, các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương và một phần của huyện Lâm Hà. Nhiều loại rau củ đặc sản tăng mạnh cả về diện tích và sản lượng như cải thảo tăng 19%, hành tây tăng 16%, khoai tây tăng gần 13%, xà lách tăng trên 10%; cà chua, bắp cải tăng hơn 5%; củ cải, cải dưa, hành lá tăng gần 13%...

* Theo Cục Thú y, đến nay cả nước xảy ra bảy ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại TP Hà Nội và các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, tổng số gia cầm buộc phải tiêu hủy hơn 7.900 con. Cả nước hiện có 10 ổ dịch cúm gia cầm (bao gồm chín ổ dịch do vi - rút A/H5N6 tại các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình, Phú Yên, Hà Nội; một ổ dịch do vi - rút A/H5N1 tại tỉnh Long An) chưa qua 21 ngày.

* Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3, tàu cá mang số hiệu BT- 93998 - TS (số hiệu tàu đăng ký tại tỉnh Bến Tre) có 14 thuyền viên, đã bị chìm trên vùng biển cách Côn Đảo khoảng 50 hải lý. Đến nay, năm thuyền viên được các tàu cá hoạt động gần đó cứu. Tuy nhiên vẫn còn chín thuyền viên chưa có thông tin. Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 3 đang triển khai tàu cứu hộ đến khu vực tàu bị nạn tiếp tục tìm kiếm các ngư dân.