Quyên góp giúp đỡ Lào khắc phục thiên tai lũ lụt

NDO -

NDĐT - Ngày 15-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức lễ quyên góp ủng hộ người dân Lào ở sáu tỉnh miền trung và nam Lào bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (áo trắng) tiếp nhận số tiền quyên góp tại buổi lễ.
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (áo trắng) tiếp nhận số tiền quyên góp tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam đang hợp tác, đầu tư tại Lào và đông đảo bà con kiều bào ở thủ đô Vientiane.

Phát biểu tại lễ quyên góp, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết: Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tình đoàn kết đặc biệt, luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa người dân hai nước Việt Nam - Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cùng bà còn kiều bào ở thủ đô Vientiane quyên góp, ủng hộ giúp đỡ nhân dân Lào anh em tại các tỉnh miền trung, miền nam Lào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ vừa qua sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, nhiều cơ quan Việt Nam, cộng đồng và bà con kiều bào tại Lào đã lập tức tham gia quyên góp ủng hộ, chia sẻ khó khăn với bạn Lào. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào biết, trước việc nhiều tỉnh miền trung và miền nam Lào đang bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt, cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 11 đã tổ chức đợt quyên góp ủng hộ được hơn 10 nghìn USD, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam “lá lành đùm lá rách”. Đại diện công ty Star Telecom, liên doanh giữa công ty Viettel Global của Việt Nam với Lào ủng hộ hơn 5.000 USD nhằm chia sẻ và đồng cảm với những mất mát to lớn mà người dân Lào đang gặp phải.

Đến cuối giờ chiều ngày 15-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã quyên góp, ủng hộ được số tiền gần 26 nghìn USD (gồm 4.855 USD và 184.041.000 kíp Lào). Số tiền này sẽ sớm được Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chuyển cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào để kịp thời hỗ trợ người dân Lào sớm ổn định cuộc sống.

Trong những ngày qua, tình hình thiên tai lũ lụt diễn biến phức tạp tại một số tỉnh miền trung và nam Lào đã làm 14 người chết; ảnh hưởng đến đời sống của 175 nghìn hộ gia đình tại 1.466 bản của 43 huyện; gây thiệt hại 151 nghìn ha lúa 251 nghìn ha hoa màu và 3.266 ao hồ nuôi cá; làm hư hại, sạt lở nhiều tuyến đường, chia cắt nhiều khu vực.