Quảng Trị tiễn đưa liệt sĩ Trương Văn Thắng

NDO -

Ngày 26-10, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị cùng thân nhân tổ chức trang trọng lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa liệt sĩ Đại úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt, về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà.

Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị viếng liệt sĩ Đại úy Trương Văn Thắng.
Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị viếng liệt sĩ Đại úy Trương Văn Thắng.

Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm gửi vòng hoa kính viếng. Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Công an các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế..;  đông đảo cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị cùng nhân dân trong tỉnh tham dự lễ viếng và tiễn đưa liệt sĩ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng dẫn đầu đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đến dâng hương, tưởng nhớ, bày tỏ tiếc thương và chia sẻ nỗi mất mát không gì bù đắp được đến gia đình liệt sĩ Đại úy Trương Văn Thắng.  

Sau lễ viếng, 13 giờ cùng ngày, lễ truy điệu, tiễn đưa liệt sĩ Trương Văn Thắng được tổ chức theo nghi thức của Công an nhân dân. Linh cữu liệt sĩ Trương Văn Thắng được đưa về án táng tại quê nhà ở thôn Thọ Hạ, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, vào chiều 17-10, vào lúc lũ dữ đang dâng cuồn cộn từ nguồn về, UBND xã biên giới Hướng Việt, huyện miền núi Hướng Hóa nhận tin báo có bảy người dân thôn Tà Rùng - Ka Tiêm đi làm rẫy mất tích.  Ngay lập tức, xã lập đoàn có bảy người đi tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Đến 18 giờ cùng ngày, đoàn đi tìm kiếm gặp nạn; Thượng úy Trương Văn Thắng, Công an xã Hướng Việt bị lũ cuốn trôi; Đại úy Lê Văn Dùy, Bộ đội Biên phòng tăng cường làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hướng Việt và Chủ tịch UBND xã Hướng Việt Hồ Văn Sinh bị thương nặng.

Trước tình hình này, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp Đồn Biên phòng Cù Bai cắt rừng tiếp cận hiện trường đưa thi thể đồng chí Trương Văn Thắng và hai người bị thương ra ngoài.

Ghi nhận công lao cống hiến đó, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy chương Tuổi trẻ dũng cảm cho liệt sĩ Trương Văn Thắng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị   truy thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy, tổ chức phát động học tập theo tấm gương anh dũng hy sinh “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của đồng chí Trương Văn Thắng.