Quán karaoke ngang nhiên hoạt động giữa đại dịch ở Hải Dương

NDO -

Bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và tình trạng lây nhiễm SARS-CoV-2 đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến các quán karaoke ở huyện Cẩm Giàng, quán karaoke Gily 34, ở xã Thanh Xá, huyện Thanh Hà (Hải Dương) vẫn ngang nhiên hoạt động.

Công an huyện xử lý vi phạm tại quán Karaoke Gily 34.
Công an huyện xử lý vi phạm tại quán Karaoke Gily 34.

Đêm 7 rạng ngày 8-2, Đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 huyện Thanh Hà do Bí thư Huyện ủy Trịnh Văn Thiện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh Karaoke Gily 34, ở xã Thanh Xá phát hiện 13 khách gồm sáu nam, bảy nữ tụ tập hát karaoke.

Tại thời điểm kiểm tra, người quản lý trông coi quán là Nguyễn Trường Giang (SN 2001) trú tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chủ quán là Nguyễn Quý Ngọc (SN 1985) thường trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, không có mặt tại quán. Công an huyện Thanh Hà đã lập biên bản, tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, đề xuất chủ tịch UBND huyện xử phạt nghiêm minh các lỗi vi phạm theo quy định của pháp luật, để răn đe, giáo dục và phục vụ công tác phòng ngừa chung.

Được biết năm 2020, cơ sở kinh doanh Karaoke Gily 34 đã bị Công an huyện xử phạt. Trước đó, Công an huyện và Công an xã Thanh Xá đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở và cho ký cam kết không vi phạm quy định trong mùa dịch nhưng cơ sở này vẫn cố tình vi phạm.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan