Phát hiện, cách ly 14 đối tượng nhập cảnh trái phép

NDO -

Chiều 3-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp cho biết, Đồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã tiếp nhận, phối hợp địa phương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và đưa đi cách ly cả 14 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Cầu Muống bắt sáu đối tượng nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Phú Quý)
Đồn Biên phòng Cầu Muống bắt sáu đối tượng nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Phú Quý)

Theo đó, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Cầu Muống đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn được phân công, khi đến khu vực ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự thì phát hiện sáu đối tượng (quê Đồng Tháp) nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua sông Sở Thượng.

Tổ tuần tra đã yêu cầu dừng để kiểm tra, bước đầu đối tượng khai tên Trần Văn Nhiều (SN 1968, trú xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng), Nguyễn Văn Ngoan và Phạm Văn Nhí (cùng trú xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng); Trần Văn Lộc (SN 2002, trú phường An Lộc, TP Hồng Ngự); Nguyễn Văn Phết (SN 1979, trú xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự), Phan Văn Nghị (SN 1960, trú xã Bình Phú, huyện Tân Hồng).

Bước đầu, cả sáu đối tượng trên khai sang Campuchia làm thuê từ ngày 30-1-2021, đến khoảng 5 giờ 30 phút ngày 3-3, thuê người Campuchia dùng xuồng đưa qua sông biên giới Sở Thượng và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cầu Muống phát hiện thêm một trường hợp nhập cảnh trái phép; đồng thời, lực lượng công an bảo vệ biên giới phía Campuchia đã bàn giao cho Đồn Biên phòng Cầu Muống bảy người Việt Nam đang tìm đường trốn về. Đồn đã tiếp nhận, phối hợp địa phương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục và đưa đi cách ly cả 14 đối tượng.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan