Phát động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam - Xuân Tân Sửu 2021”

Sáng 22-11, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2020), Hội Chữ thập đỏ TP Ðà Nẵng tổ chức phát động phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC) - Xuân Tân Sửu 2021" và trao địa chỉ nhân đạo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2020.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP Ðà Nẵng phát biểu tổng kết phong trào trong năm qua và kêu gọi hưởng ứng phong trào năm 2021. Theo đó, các cấp Hội Chữ thập đỏ của thành phố phấn đấu vận động 14 nghìn suất quà trị giá ít nhất 5 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, NNCÐDC, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thiên tai, các đối tượng dễ bị tổn thương khác. Các hình thức bao gồm tặng quà trực tiếp, sửa chữa và xây dựng nhà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh miễn phí, tặng sinh kế, trao học bổng… Trong chương trình, Hội Chữ thập đỏ TP Ðà Nẵng trao tặng địa chỉ nhân đạo cho 156 học sinh với khoản hỗ trợ hai triệu đồng mỗi em. Ðây là những học sinh ở bảy quận, huyện của thành phố, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc chịu thiệt hại nặng nề từ các đợt dịch bệnh, thiên tai vừa qua.

Trong giai đoạn 2019 - 2023, Ban Thường vụ Thành ủy Ðà Nẵng chỉ đạo thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", theo hướng mỗi tổ chức cơ sở đảng trực tiếp hỗ trợ ít nhất một địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ giới thiệu. Kết quả tính đến năm 2020, đã có 2.555 địa chỉ nhân đạo nhận được trợ giúp với tổng trị giá gần 8 tỷ 530 triệu đồng bằng nhiều hình thức thiết thực và kịp thời.

★ Cùng ngày, tại Hà Nội, T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) Việt Nam phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức "Ngày hội hiến máu nhân đạo - Festival Trái tim nhân ái" năm 2020. Ðây là hoạt động hằng năm của Hội CTÐ Việt Nam trong khuôn khổ "Chương trình tình nguyện hiến máu nhân đạo", góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh vào dịp cuối năm.

Ngày hội thu hút đông đảo người lao động, tình nguyện viên các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế trong nước và ngoài nước trên địa bàn TP Hà Nội tham gia. Ban tổ chức đề ra mục tiêu tiếp nhận ít nhất 200 đơn vị máu.