Nước cuốn đứt cầu, ngập đập ở huyện Quan Sơn

NDO -

Ngày 3-8, UBND huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Mưa bão số 2 khiến nước sông Lò, sông Luồng dâng nhanh, cuốn đứt cầu tạm ở bản Lầm, xã Trung Tiến, ngập đập tạm ở bản Bo Hiềng, xã Na Mèo.

Cầu tạm sang bản Lầm, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn bị đứt.
Cầu tạm sang bản Lầm, xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn bị đứt.

Nước sông Lò dâng cao, chảy mạnh cuốn trôi 13 guồng tải nước tưới cho 15 ha ruộng của người dân bản Lốc, bản Toong; đứt một cầu tạm làm bằng luồng nối từ quốc lộ 217 sang bản Lầm; sạt lở đất đá làm tắc đường Pha Ngùa ở xã Trung Tiến.

Tại xã Na Mèo, đập tạm cùng các cống thoát nước thi công ngang lòng sông Luồng ở bản Bo Hiềng bị ngập, chia cắt tạm thời đường về các bản: Sa Ná, Son, Ché Lầu - nơi có 223 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu cư trú.

Hiện, nước sông Luồng rút xuống thấp nên đã thông đường về ba bản nêu trên. Ở xã Trung Tiến vẫn có tuyến đường đi vòng về bản Lầm; dân sinh có tập quán tự túc, tự cấp và trước đó các địa phương đã chuẩn bị đủ lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ đáp ứng yêu cầu ứng phó thiên tai.

Huyện Quan Sơn cùng các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ; tiếp tục nắm bắt đời sống dân sinh để có biện pháp hỗ trợ kịp thời.