Nhóm du khách gặp nạn do cầu treo qua suối Klong Klanh bị lũ cuốn

NDO -

Tối 29-11, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) Sử Thanh Hoài cho biết, đã bàn bạc và lên phương án tối ưu để tiếp tục triển khai tìm kiếm hai du khách còn mất tích vào ngày 30-11.

Cầu treo bắc qua suối Klong Klanh bị lũ cuốn sập khiến nhóm du khách gặp nạn.
Cầu treo bắc qua suối Klong Klanh bị lũ cuốn sập khiến nhóm du khách gặp nạn.
Cầu treo qua suối Klong Klanh bị lũ cuốn, khiến nhóm du khách gặp nạn -0
 Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (đội mũ) thông tin về vụ việc.

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử tối 29-11, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài cho biết: “Đây là sự việc đáng tiếc. Thông tin ban đầu, đây là nhóm du khách theo tour thám hiểm Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, chinh phục đỉnh Bidoup (cao 2.287m so mực nước biển), họ đi từ ngày 28-11. Khi nhóm du khách (chín du khách và một hướng dẫn viên) trên đường trở về thì gặp mưa lớn, nước suối chảy xiết. Sáu người không may gặp nạn khi cầu treo bị lũ cuốn. Hướng dẫn viên và một du khách đã thoát kịp, còn bốn du khách bị lũ cuốn”.

Cầu treo qua suối Klong Klanh bị lũ cuốn, khiến nhóm du khách gặp nạn -0
 Chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng hơn 100 người triển khai công tác tìm kiếm. Đến khoảng 16 giờ 45 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công hai du khách, gồm Đ.H.D (SN 1992) và Đ.Q.H.T (SN 1987), đều ngụ TP Hồ Chí Minh, khi họ bám được vào gốc cây giữa dòng nước lũ.

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài cho biết: “Chúng tôi đã bàn bạc và lên phương án tối ưu nhất để tiếp tục triển khai tìm kiếm hai du khách còn mất tích vào ngày 30-11”.

Cầu treo qua suối Klong Klanh bị lũ cuốn, khiến nhóm du khách gặp nạn -0
 Lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ.

Nhân Dân điện tử sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.