Nhiều phần quà Tết trao tận tay người dân

Từ ngày 24 đến 26-1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Đỗ Danh Vượng - Chính ủy Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cán bộ chiến sĩ biên phòng và nhân dân khu vực biên giới các tỉnh miền trung. Đoàn công tác đã trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và 23 cháu học sinh - con nuôi đồn biên phòng trên các địa bàn; tặng 1.700 lá cờ Tổ quốc và 1.600 ảnh Bác Hồ cho đại diện 20 hộ của bốn xã biên giới, nhằm góp phần giáo dục phát huy lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đoàn công tác thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ đang trực phòng, chống dịch Covid-19 ở chốt bản Cha Lo và ba đồn biên phòng Cà Xèng, Ra Mai, Cha Lo (Quảng Bình).

★ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã mang Tết sum vầy tới các thầy, cô giáo tại Đất Mũi Cà Mau. Tại chương trình, Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao cho 150 giáo viên số tiền 150 triệu đồng cùng hộp quà Tết trị giá 200 nghìn đồng/giáo viên. Tặng nhiều phần quà cho cán bộ chiến sĩ, các giáo viên là vợ của chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; học sinh là con nuôi của Bộ đội Biên phòng… Trước đó, đoàn công tác đến thăm hỏi động viên các thầy, cô giáo, các em học sinh tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển; thăm, tặng quà cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hiển. Đồng thời, trao quà tặng cán bộ nhà giáo và người lao động, giáo viên, học sinh tại năm điểm trường tại Đất Mũi gồm: Trường tiểu học 1, 2, 3 Đất Mũi; Trường THCS Đất Mũi và Trường mẫu giáo xã Đất Mũi với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.
 
 ★ Ban liên lạc đồng hương sinh viên Thanh Hóa của Trường đại học Kinh tế quốc dân vừa phối hợp với Huyện đoàn huyện Lang Chánh tổ chức chương trình tình nguyện “Tết đong đầy” tại xã Tam Văn. Các sinh viên tình nguyện đã trao 30 suất quà, tổng trị giá 20 triệu đồng tặng 10 hộ gia đình, 20 trẻ em khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình, các sinh viên tình nguyện cùng tuổi trẻ tổ chức đoàn cơ sở tổ chức giao lưu văn nghệ, trồng hoa, chỉnh trang nhà văn hóa bản Lọng, cùng tổ chức đoàn cơ sở tổ chức gói, nấu, phát bánh chưng cho các gia đình trong xã Tam Văn.
 
 ★ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình “Xuân Biên giới - Tết yêu thương” và Hội chợ Nhân đạo năm 2021, tại hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch, huyện Bố Trạch. Ban tổ chức Chương trình đã thăm, trao 286 quà tặng người dân hai xã Tân Trạch, Thượng Trạch và Đồn Biên phòng Cà Ròng, Đồn Biên phòng Cồn Roàng, Chốt phòng dịch Biên giới, Trạm Y tế xã Thượng Trạch, Trường mầm non Thượng Trạch, Trường tiểu học số 1 và số 2 Thượng Trạch, Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bố Trạch. Trong khuôn khổ Chương trình, Đoàn công tác đã tổ chức Hội chợ Nhân đạo tại UBND xã Thượng Trạch. Theo đó, 300 người dân đến tham gia Hội chợ được nhận phiếu nhận hàng trị giá khoảng 300 nghìn đồng bao gồm các loại hàng nhu yếu phẩm, như: gạo nếp, gạo tẻ, dầu ăn, nước mắm, đường, muối, bột canh, xà-phòng, bánh, kẹo, mứt do người dân tự lựa chọn mặt hàng ứng với trị giá mỗi phiếu... 300 người dân xã Thượng Trạch được tặng phần quà tại Gian hàng miễn phí của Hội chợ.