Người chiến sĩ cảnh sát nhiệt huyết với công việc

NDO -

NDĐT- Đại úy Nguyễn Tiến Thành, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Bình Xuyên là một cán bộ trẻ đầy say mê, nhiệt huyết, tận tụy với công việc, gần gũi thân thiện với đồng nghiệp, nhân dân; là một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, giai đoạn 2015-2020 của Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đại úy Nguyễn Tiến Thành, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Bình Xuyên (giữa) trao đổi công việc với đồng nghiệp.
Đại úy Nguyễn Tiến Thành, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp - Công an huyện Bình Xuyên (giữa) trao đổi công việc với đồng nghiệp.

Đại úy Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1984, tại huyện Bình Xuyên, sau khi tốt nghiệp Trung học Cảnh sát nhân dân và về nhận công tác tại Công an huyện Bình Xuyên từ năm 2003 đến nay. Trải qua các lĩnh vực công tác như: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và hiện giờ là Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp - Công an huyện Bình Xuyên. Dù ở lĩnh vực công tác nào, Đại úy Nguyễn Tiến Thành luôn nêu cao tình thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động triển khai, tổ chức công tác nắm bắt tình hình hoạt động các loại đối tượng trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, chính quyền địa phương để có phương án giải quyết nhanh những vụ việc xảy ra, góp phần giữ vững ANCT, trật tự ATXH trên địa bàn.

Đặc biệt trong thời gian công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, đồng chí Nguyễn Tiến Thành đã phát huy khả năng, sở trường trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các vụ án, vụ việc được chỉ huy đội, lãnh đạo đơn vị giao, đồng chí Thành đều nhanh chóng tiếp cận công việc một cách bài bản, với ý chí tấn công tội phạm đến cùng và bản lĩnh của người chiến sĩ CAND. Bên cạnh đó, đồng chí thường xuyên tự học, tự rèn bằng cách nghiên cứu tài liệu pháp luật, nghiệp vụ, nghiên cứu lại hồ sơ các vụ án đã phá, trao đổi với lãnh đạo, trinh sát có kinh nghiệm về quy luật hoạt động của các loại đối tượng, nhất là số đối tượng lưu manh, chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự… từ đó rút kinh nghiệm, áp dụng vào thực tiễn đấu tranh với tội phạm hình sự và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Năm 2009, đồng chí Thành tiếp tục theo học lớp Đại học Cảnh sát nhân dân hệ vừa học vừa làm được tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc. Với tác phong làm việc khoa học, kiên định lập trường trước mọi khó khăn, thử thách, quyết đoán trong xử lý tình huống, mưu trí, dũng cảm, không sợ nguy hiểm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại úy Nguyễn Tiến Thành ngày càng trưởng thành, vững vàng trong nghề, nhiệm vụ nào được giao đồng chí Thành cũng hoàn thành xuất sắc. Năm 2013, đồng chí Thành được lãnh đạo đơn vị tín nhiệm, bổ nhiệm làm Phó Đội trưởng rồi Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện.

Với cương vị là Đội trưởng Đội hình sự, từ năm 2013 đến nay, Đại úy Nguyễn Tiến Thành đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện xây dựng, triển khai gần 60 kế hoạch, chuyên đề đấu tranh phòng chống, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực điều tra tội phạm trên địa bàn huyện; trực tiếp giải quyết hơn 300 tin báo tố giác tội phạm; phối hợp CBCS các Đội nghiệp vụ Công an huyện, khám phá thành công hơn 400 chuyên án, vụ án có tính chất phức tạp, nguy hiểm.

Điển hình như ngày 27-12-2017, Công an huyện Bình Xuyên nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Văn Tuyên, sinh năm 1990, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, hiện đang thuê trọ tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về việc; anh Tuyên cùng ba đối tượng khác đang tham gia đánh bạc tại phòng trọ ở xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên thì bị một số người mặc quần áo thường phục tự xưng là Công an kiểm tra phòng trọ thu giữ điện thoại và số tiền tâm triệu đồng của nhóm đánh bạc rồi bỏ đi. Sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, đồng chí Thành đã cùng với CBCS Đội Cảnh sát hình sự điều tra, xác minh làm rõ Dư Văn Quang, sinh năm 1986; Lâm Thịnh Vượng, sinh năm 1985, đều trú tại xã Minh Quang, huyện Tam Đảo và Nguyễn Mạnh Tuân, sinh năm 1998, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản trên. Đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng trên về tội Cướp tài sản.

Trong thời gian sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là tội phạm trộm cắp xe mô-tô trên địa bàn huyện Bình Xuyên có nhiều diễn biến phức tạp. Điển hình, ngày 21-3-2016, anh Chu Đăng Toàn, sinh năm 1988, trú tại thị trấn Gia Khánh bị kẻ gian trộm cắp xe mô-tô Future Neo, BKS 88G1 - 214.12 khi anh Toàn để ở ven đường thuộc thị trấn Gia Khánh, trị giá tài sản khoảng 20 triệu đồng. Với cương vị là đội trưởng, đồng chí Thành đã xây dựng phương án, báo cáo lãnh đạo đơn vị huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, mật phục và triển khai các biện pháp công tác Công an để tổ chức đấu tranh triệt phá và bắt giữ Chu Đăng Toàn là Lê Hồng Nguyên, sinh năm 1983, trú tại xã Bá Hiến và Diệp Quang Vinh, sinh năm 1989, trú tại xã Trung Mỹ (Bình Xuyên). Điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Công an đã làm rõ các đối tượng trên gây ra ba vụ trộm cắp xe mô-tô khác trên địa bàn và tiêu thụ 24 chiếc xe mô-tô của các đối tượng trộm cắp ở tỉnh Thái Nguyên đem về Vĩnh Phúc tiêu thụ.

Với những kết quả đã đạt trong quá trình công tác, Đại úy Nguyễn Tiến Thành đã được Bộ trưởng Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh, UBND huyện Bình Xuyên tặng bằng khen, giấy khen về các thành tích đột xuất trong công tác. Hằng năm đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến.