Nam Định: Giãn cách xã hội thị trấn Cổ Lễ từ 0 giờ ngày 8-5

NDO -

Chiều 7-5, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tổ dân phố Tây Kênh (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh), Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã chỉ đạo UBND huyện Trực Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn thị trấn Cổ Lễ, bắt đầu từ 0 giờ ngày 8-5.

Sau khi phong tỏa xóm Trại thuộc tổ dân phố Tây Kênh, toàn thị trấn Cổ Lễ cũng phải thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 8-5.
Sau khi phong tỏa xóm Trại thuộc tổ dân phố Tây Kênh, toàn thị trấn Cổ Lễ cũng phải thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 8-5.

Theo đó, thị trấn Cổ Lễ phải tạm dừng tất cả các cuộc hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người; giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại các địa điểm công cộng; tạm dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng; tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; hạn chế việc di chuyển của người dân trong vùng, trừ những trường hợp có việc cần thiết, cấp bách. 

Huyện Trực Ninh thiết lập vùng cách ly y tế cụ thể tại tổ dân phố, thôn, xóm, nơi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Hiện tại, cơ quan chức năng huyện Trực Ninh đã phong tỏa tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, thành lập năm chốt kiểm dịch và tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. 

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, sáng 7-5, Nam Định phát hiện trường hợp đầu tiên dương tính với SARS-CoV-2 là chị L.T.T., trú tại xóm Trại, tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Ngày 25-4, chị T. bắt xe khách lên Hà Nội, đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 ở xã Kim Chung, huyện Đông Anh để chăm sóc người thân. 

Ngày 28-4, chị T. đưa người thân từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 sang Bệnh viện K cơ sở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì để điều trị, và lưu lại đây đến ngày 2-5 thì bắt xe khách từ Hà Nội về nhà ở tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ. 

Sau khi biết tin các ca bệnh từ ổ dịch Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, sáng 6-5, chị T. ra Trạm y tế thị trấn Cổ Lễ khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả của CDC Nam Định cho thấy, trường hợp này dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.