Năm 2019, hơn 152 nghìn lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài

Tại buổi họp báo tổ chức chiều 14-1, tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết: Năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài đạt 152.530 lao động, đạt 127,1% kế hoạch.

Trong đó, các thị trường truyền thống, như: Nhật Bản là 82.703 lao động; Ðài Loan (Trung Quốc) 54.480 lao động; Hàn Quốc là 7.215 lao động... Riêng với thị trường CHLB Ðức, đến hết năm 2019 đã có hơn 1.000 điều dưỡng viên từ Việt Nam sang Ðức học tập và làm việc, được phía Ðức đánh giá cao. Như vậy, đã bốn năm liên tiếp Việt Nam vượt mức đưa 120 nghìn người lao động/năm đi làm việc tại nước ngoài, nâng tổng số lao động Việt Nam hiện đang làm việc ở nước ngoài lên khoảng 650 nghìn người tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong hơn 30 nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, mục tiêu trong năm 2020 tiếp tục đưa 130 nghìn lao động đi làm việc tại nước ngoài, tập trung vào các thị trường có thu nhập cao.