Mưa to tiếp diễn tại các tỉnh miền trung

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, chiều 17-10, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế và khu vực Tây Nguyên đang lên, một số sông có mức cảnh báo lũ khẩn cấp như sông Kiến Giang tại Lệ Thủy vượt báo động 3 là 0,21 m; sông Thạch Hãn vượt báo động 3 là 0,93 m; sông Bồ tại Phú Ốc ở mức báo động 3; sông Hương tại Kim Long xấp xỉ báo động 3.

 Hôm nay (18-10), lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Nghệ An, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp tục lên; các sông ở Quảng Nam lên lại. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên; nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh miền trung; nguy cơ cao mất an toàn hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ.

* Ở khu vực Biển Ðông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái-lan có mưa dông mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ngày 18-10, vịnh Bắc Bộ và bắc Biển Ðông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển phía bắc của khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Sóng biển ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cao 2 đến 4 m; ở bắc Biển Ðông cao 3 đến 4 m.

* Từ nay đến ngày 21-10, Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ chiều 17-10 đến ngày 21-10 ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400 đến 600 mm, có nơi hơn 700 mm; ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế 200 đến 350 mm, có nơi hơn 400 mm; ở Ðà Nẵng, Quảng Nam 150 đến 250 mm. Ngày 18-10, phía bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 70 đến 120 mm, có nơi 150 mm. Mưa lớn còn có khả năng kéo dài sau ngày 21-10.

* Ngày 17-10, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống thiên tai (PCTT) có công điện gửi UBND các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam; các bộ, ngành chức năng về việc tập trung ứng phó mưa lũ. Theo dự báo, khu vực này tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu và mất an toàn các hồ đập, nhất là hồ đập nhỏ, xung yếu. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Ðình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung một số nhiệm vụ cấp bách như rà soát khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu hồ, đập, khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là nơi ngập sâu, nước chảy xiết. Tổ chức giám sát, vận hành an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ đập đã đầy nước; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, sạt lở...

* Thống kê mới nhất đến tối 17-10, đợt mưa, lũ tại miền trung đã làm 64 người chết, năm người mất tích. Tại các tỉnh phía bắc, đến 17-10, hoàn lưu bão số 7 gây mưa to ở nhiều địa phương, làm chết hai người (Hòa Bình) và một người mất tích (Yên Bái); có 51 nhà dân bị hư hỏng, 357 ha lúa bị ngập, hư hại. Tại tỉnh Nam Ðịnh xảy ra sáu sự cố về đê điều, đã được cơ quan chức năng ở địa phương khẩn trương xử lý.

H Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết trong 24 giờ qua, trên địa bàn có mưa rất to. Ngày 17-10 mực nước trên sông Hương tiếp tục duy trì mức báo động 2, mực nước sông Bồ có thể vượt báo động 3. Hầu hết các tuyến đường tỉnh, đường huyện đã ngập sâu trở lại, gây ách tắc giao thông. Toàn tỉnh đã tổ chức di dời sơ tán 2.982 hộ dân với 7.477 nhân khẩu đến nơi an toàn.

* Tại tỉnh Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Ðể bảo đảm an toàn cho công trình, hiện một số hồ đã xả tràn điều tiết lũ. Trong đó, hồ Bộc Nguyên xả tràn với lưu lượng 20 m3/s, hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 10 m3/s, hồ Thượng Sông Trí xả tràn với lưu lượng 20 m3/s. Thủy điện Hố Hô xả tràn với lưu lượng 161 m3/s. Ngày 17-10, Ban quản lý hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang) thông báo xả lũ vào rạng sáng hôm nay (18-10). Ban quản lý hồ Ngàn Trươi đã thông báo cho các địa phương vùng hạ du hồ Ngàn Trươi biết để triển khai các kế hoạch ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Ngày 17-10, Ban Chỉ huy PCTT tỉnh tổ chức đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các công trình thủy lợi trọng yếu và một số điểm bị sạt lở. Mưa lớn dồn dập trong những ngày qua đã khiến nhiều khu vực ở Hương Khê, Hương Sơn bị chia cắt, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị ngập nặng. Bờ sông Tiêm, đoạn thôn Phú Hòa, xã Hương Xuân bị sạt lở, ảnh hưởng tới bốn nhà dân, hiện đã di chuyển đến nơi an toàn.

* Chiều 17-10, Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to gây ngập lụt trở lại, toàn tỉnh có 11.055 nhà dân bị ngập, trong đó ngập sâu nhất là tại huyện Lệ Thủy. Mưa lũ còn làm sụt trượt mái ta-luy dương đất, đá tràn xuống nền, mặt đường khiến nhiều đoạn trên các tuyến đường 1A, 9B, 9C, 9E; 559B, 559, 562, 564 và 564B bị ngập, ách tắc giao thông.

* Ngày 17-10, Ðồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh cho biết tàu hàng VTB Star có trọng tải khoảng 26.000 tấn cùng 19 thuyền viên khi đang neo đậu tại Cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch thì bị đứt dây neo, trôi dạt vào vùng biển phường Quảng Thọ, thị xã Ba Ðồn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

* Theo UBND huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể là chị L.T.N. (cán bộ Trạm Y tế xã Lâm Ðớt) bị mất tích do mưa lũ. Tối 16-10, chị N. đi từ trung tâm huyện A Lưới, có gọi điện cho gia đình lúc 16 giờ nhưng sau đó không liên lạc được. Ðến rạng sáng 17-10, lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị N. tại khu vực cách chân cầu A So 2, xã Lâm Ðớt khoảng 50 m.

* UBND phường Cẩm An, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ, triều cường đã làm bờ biển Thịnh Mỹ bị sạt lở sâu vào đất liền khoảng 30 m, dài hơn 400 m. Ðến nay, trên khu vực biển thuộc địa bàn TP Hội An xuất hiện sóng to, gió lớn, nhiều đợt triều cường cao hơn 4 đến 5 m liên tục đánh vào bờ đã làm sạt lở nhiều đoạn bờ biển, gãy đổ nhiều cây xanh, sập đổ nhiều công trình thuộc phường Cẩm An.

* Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục có mưa, đặc biệt cơn mưa lớn kéo dài vào chiều 16-10 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại đèo Tô Na (huyện Krông Pa) và một số điểm khác thuộc các xã Ia Rtô, Ia Sao (thị xã Ayun Pa) trên tuyến quốc lộ 25. Sở Giao thông vận tải tỉnh đã cử lực lượng khắc phục các vị trí sạt lở nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trên đèo Tô Na.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết sẽ mở cống Trà Sư vào lúc 9 giờ sáng 19-10 nhằm chủ động trong việc phục vụ sản xuất nông nghiệp, tháo chua rửa phèn, tạo phù sa cải tạo đất và phục vụ dân sinh vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng hạ lưu, bảo đảm điều tiết nước trong mùa lũ năm nay.

* Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Kiên Giang cho biết, bờ biển huyện An Minh tiếp tục sạt lở mở rộng ở 14 đoạn đê biển, từ Tiểu Dừa đến vàm Kim Quy thuộc hai xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây. Tại huyện Phú Quốc, sạt lở bờ biển hai đoạn chiều dài khoảng 1.700 m trên địa bàn khu phố 6 và khu phố 9 thuộc thị trấn Dương Ðông.

PV và CTV
 

Nhiều hoạt động ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Thành ủy TP Hồ Chí Minh quyết định thành lập đoàn công tác đi thăm, hỗ trợ 2,1 tỷ đồng cho các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, hỗ trợ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Nam mỗi tỉnh 500 triệu đồng; các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi mỗi tỉnh 300 triệu đồng. Ngày 17-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Chung tay hướng về đồng bào miền trung". Ðến nay, Quỹ Cứu trợ của Ủy ban đã tiếp nhận số tiền và hàng hóa trị giá hơn 7,7 tỷ đồng.

* Tỉnh ủy, HÐND, UBND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa quyết định trích 1,1 tỷ đồng, ủng hộ tỉnh Thừa Thiên Huế 500 triệu đồng, Quảng Trị 300 triệu đồng, Quảng Bình 300 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Ðoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao trực tiếp tới đồng bào tỉnh Quảng Nam một tỷ đồng.

* Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) đã phát động chương trình "Hướng về miền trung thân yêu". Tính đến cuối ngày 16-10, số tiền mà PVFCCo quyên góp được hơn 80 triệu đồng. Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Công ty CP Ô-tô Trường Hải (THACO) đã ủng hộ ba tỷ đồng giúp đồng bào miền trung bị thiệt hại do mưa lũ.