Mưa lớn gây sạt lở đất, thiệt hại tại nhiều địa phương

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, hôm nay (4-7), Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, làm hư hỏng một số diện tích lúa mới cấy và rau màu của nhân dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát(Lào Cai). Ảnh: ÐINH QUỐC HỒNG
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, làm hư hỏng một số diện tích lúa mới cấy và rau màu của nhân dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát(Lào Cai). Ảnh: ÐINH QUỐC HỒNG

★ Mưa lớn những ngày qua tại tỉnh Lai Châu làm sạt lở đất ở nhiều tuyến đường giao thông liên bản, liên xã, tỉnh lộ và quốc lộ. Mưa lớn gây sạt lở khiến một người bị thương và một người trượt chân rơi xuống sông mất tích. Lực lượng chức năng kịp thời cấp cứu người bị thương; đồng thời, khẩn trương tìm kiếm người mất tích.

★ Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm do mưa, lũ. Những ngày qua, ở tỉnh Sơn La có nơi mưa to đến rất to, rải rác có dông. Dự báo, Sơn La vẫn tiếp tục có mưa rào và dông; cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 đến 80 mm/24 giờ, có nơi hơn 100 mm/24 giờ.

★ Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, mưa trong các ngày 1 và 2-7 tại tỉnh Hà Giang đã gây ngập úng tại hai huyện Vị Xuyên và Xín Mần, làm hai nhà bị sụt lún; sạt lở hai tuyến đường liên xã; thiệt hại 1.500 m2 lúa, hoa màu và 1.100 m2 ao cá. Tại tỉnh Tuyên Quang một nhà tại huyện Hàm Yên bị đổ sập. Tại huyện Mường Khương (Lào Cai) ba con trâu bị cuốn trôi.

★ Tại hai huyện Quỳ Châu và Quế Phong (Nghệ An) mưa lớn kèm lốc sét khiến một nhà bị sập, hai nhà bị tốc mái; hai con trâu bị sét đánh chết. Chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại ổn định đời sống.

★ Sáng 3-7 đã xảy ra sạt lở bờ sông Hậu tại ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú (An Giang) với chiều dài khoảng 10 m, ăn sâu vào bờ khoảng 2 m. Ngay sau đó, lại tiếp tục xuất hiện vết nứt mới dài hơn 70 m đe dọa hàng chục hộ dân. Lực lượng chức năng vận động bảy hộ dân trong khu vực nguy hiểm di dời nhà cửa, tài sản đến nơi ở tạm.

★ Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng 12 công trình nhà phòng, tránh thiên tai kết hợp sinh hoạt cộng đồng bằng nhiều nguồn vốn. Tỉnh hỗ trợ hơn 83,2 tỷ đồng cho 2.527 hộ dân xây nhà kiên cố phòng, chống bão lũ...

★ Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang và đại diện chùa Kim Tiên tỉnh An Giang đã đến thăm, trao hỗ trợ 30 hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai ở hai xã Hội An và Bình Phước Xuân huyện Chợ Mới, mỗi hộ ba triệu đồng từ nguồn do các phật tử chùa Kim Tiên đóng góp.

★ Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tái phát tại năm xã, thị trấn thuộc huyện Vị Xuyên (Hà Giang). Số lợn chết và tiêu hủy là 71 con, với trọng lượng 2.266 kg. Tỉnh đã có công điện yêu cầu các địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống DTLCP.

★ Hiện, DTLCP đã lan rộng ra tám xã của 4 trong số 8 huyện, thành phố tại tỉnh Lai Châu. Cụ thể, có 188 con lợn của 28 hộ nuôi với hơn 10 tấn lợn phải tiêu hủy. Ngành nông nghiệp tham mưu cho tỉnh lập lại bốn chốt kiểm soát động vật tại bốn đầu mối giao thông vào tỉnh nhằm kiểm soát chặt việc buôn bán, vận chuyển lợn...

★ Toàn tỉnh Quảng Ninh đã có 5.508 hộ nuôi tái đàn lợn, với số lượng 93.795 con, chiếm khoảng 35% số hộ có lợn chết bởi DTLCP. Việc tái đàn chủ yếu ở các hộ, gia trại, trang trại chủ động được nguồn giống. Ðến hết tháng 6, tổng đàn lợn của cả tỉnh là 265.200 con.

★ Tại thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi vừa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại một hộ chăn nuôi với tổng đàn 4.500 con. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy toàn bộ số gà chết và đang mắc bệnh, khử độc tiêu trùng môi trường vùng dịch…

★ Hiện, dịch sâu keo mùa thu đang xuất hiện trên cây ngô tại các huyện: Châu Ðức, Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu), với diện tích khoảng 30 ha và đang có nguy cơ lan rộng. Ðây là bệnh mới nên chưa có thuốc đặc trị.

★ Ngày 3-7, các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế đám cháy bùng phát tại khoảnh 3, tiểu khu 226 thuộc thôn Tân Lập, xã Lộc Yên, Hương Khê (Hà Tĩnh). Theo ước tính ban đầu, có khoảng 3 ha keo tràm gần đến tuổi thu hoạch bị cháy.

★ Ðến chiều 3-7, lực lượng chức năng TP Biên Hòa (Ðồng Nai) tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả việc sụt lún đất do mưa lớn gây ra. Trước đó, tối 2-7, mưa lớn đã làm sụt lún tạo thành một hố rộng khoảng 5 m, sâu gần 2 m trên đường Ðồng Khởi, đoạn thuộc khu phố 2, phường Trảng Dài.