Miền bắc rét đậm, miền nam nắng nóng

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (20-1), các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ ngày mai nhiệt độ sẽ tăng dần, trời ấm lên. Các tỉnh miền nam không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Miền bắc rét đậm, miền nam nắng nóng

Hôm nay, tại các tỉnh miền bắc tiếp tục có mưa nhỏ, trời rét đậm. Từ ngày 21 đến 24-1, trời sẽ ấm dần lên, nhiệt độ dao động từ 24-25 độ C, trưa chiều hửng nắng. Khoảng chiều tối ngày 24-1, mưa lạnh sẽ trở lại bởi khối không khí lạnh mới tràn về.

Các tỉnh miền trung không mưa, trưa chiều có nắng, nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: 20-27 độ C; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 24-1, không mưa, ngày nắng. Ở Tây Nguyên nhiệt độ dao động từ 27-30 độ C; tại Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ từ 31-34 độ C.

Trên biển, ngày và đêm nay (20-1), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông; vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20-1 tại các địa phương:

Khu vực Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-17 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 25-28 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng khu Lai Châu, Điện Biên, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi 8 - 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ C; vùng núi 12 - 15 độ C. Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 18-21 độ C, phía nam 25-28 độ. Phía bắc nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi hơn 29 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.