Miền bắc nhiệt độ tăng dần

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (10-2), các tỉnh miền bắc nền nhiệt sẽ tăng 2-3 độ C so với hôm qua, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; riêng khu Tây Bắc có mưa rào, có nơi 21 độ C.

Miền bắc nhiệt độ tăng dần

Các tỉnh miền trung hôm nay, 10-2, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhưng cường độ giảm hơn so với hôm qua.

Ở khu vực Tây Nguyên, thời tiết chủ yếu nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất tại các TP Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột khoảng 27 độ C, trời mát.

Tại các tỉnh Nam Bộ, do có mưa trái mùa nên thời tiết mát mẻ hơn, trời nhiều mây và có nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 30-32 độ C.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (10-2), khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông sáng nay có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sau có xu hướng giảm dần. Sóng biển cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10-2 tại các địa phương:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C, có nơi hơn 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 16-19 độ C, vùng núi 14-17 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C, có nơi cao hơn 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 21 độ C; phía nam 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C, riêng phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C, phía nam có nơi hơn 27 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C.