Lễ viếng, an táng liệt sĩ Hoàng Mai Vui

NDO -

Sáng 19-10, tại Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa, lực lượng vũ trang và tỉnh Thanh Hóa cùng gia đình tổ chức trọng thể lễ viếng Đại tá Hoàng Mai Vui hy sinh trên đường hành quân, làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn người lao động trên công trình Thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quân lễ thường trực bên liệt sĩ Hoàng Mai Vui.
Quân lễ thường trực bên liệt sĩ Hoàng Mai Vui.

Ảnh hưởng bởi mưa, bão liên tiếp, lũ chồng lũ, các tỉnh miền trung hiện thiệt hại nặng nề về người và của do thiên tai gây ra. Kế thừa, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã tiên phong, xung kích, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, quân, dân các tỉnh miền trung ứng phó với bão, mưa, lũ.

Thượng tá Hoàng Mai Vui (53 tuổi) quê ở xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội, xây dựng gia đình, cư trú ở phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, hiện giữ chức vụ Phó phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật, Quân khu 4 đã cùng các thành viên đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn, cơ động vào tỉnh Thừa Thiên Huế, lập Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với thiên tai.

Ngay sau khi nhận được tin mưa lũ gây thiệt hại nặng nề trên công trường Thủy điện Rào Trăng ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhất là vụ sạt lở núi vùi lấp hơn mười công nhân đang thi công Thủy điện Rào Trăng 3, Thượng tá Hoàng Mai Vui cùng cán bộ, chiến sĩ Sở Chỉ huy tiền phương của Quân khu 4 cùng các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống bão lụt T.Ư, tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phong Điền hành quân vào hiện trường nghiên cứu, chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn.

Trên đường hành quân bộ, các thành viên đoàn công tác đang lưu trú tại cơ sở bảo vệ rừng ở Tiểu khu 67, Trạm Kiểm lâm sông Bồ đêm 12 sang ngày 13-10 thì bất ngờ xảy ra vụ sạt lở núi, đất đá vùi lấp đồng chí Vui cùng 12 thành viên đoàn.

Lễ viếng, an táng liệt sĩ Hoàng Mai Vui -0
  Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa viếng liệt sĩ Hoàng Mai Vui.

Ghi nhận hành động quả cảm, tấm gương hy sinh anh dũng của các thành viên đoàn công tác, cấp có thẩm quyền đã truy phong quân hàm, Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho đồng chí Vui cùng các đồng đội.

Sau lễ truy điệu được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện 268, thành phố Huế, lực lượng vũ trang di chuyển liệt sĩ về Nhà tang lễ tỉnh Thanh Hóa, tổ chức lễ viếng đồng chí Hoàng Mai Vui.

Lễ viếng, an táng liệt sĩ Hoàng Mai Vui -0
 Lực lượng vũ trang ở Thanh Hóa viếng đồng đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu dân.

Kính cẩn dâng hoa hương, viếng đại tá Hoàng Mai Vui, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa lưu bút: Vô cùng thương tiếc liệt sĩ, chúng tôi sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Lễ viếng, an táng liệt sĩ Hoàng Mai Vui -0
 Lãnh đạo chỉ huy lực vũ trang chia buồn, động viên thân quyến Đại tá Vui.

Sáng cùng ngày, đông đảo cán bộ các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang trong tỉnh Thanh Hóa, Quân khu 4 cùng bà con thân quyến bạn gần xa đã đưa tiễn, an táng liệt sĩ, Đại tá Hoàng Mai Vui tại nghĩa trang Chợ Nhàng, thành phố Thanh Hóa.

Sạt lở đất ở tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3