Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

NDO -

Chiều 11-2 (tức 30 Tết), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 thuộc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Duy Linh)
Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng niệm Bác Hồ ở Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Duy Linh)

Thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, đồng chí Vương Đình Huệ trân trọng báo cáo với Người về những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô đã đạt được trong năm 2020.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tác động to lớn của đại dịch Covid-19, nhưng bằng nỗ lực vượt bậc, phát huy cao độ truyền thống văn hiến, anh hùng, Đảng bộ, quân và dân Thủ đô đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao, đạt 3,98% gấp 1,4 lần mắc tăng trưởng chung của cả nước; thu ngân sách vượt dự toán, cao hơn gần 6% mức thu năm 2019; bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các đồng chí lãnh đạo thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả Di chúc của Người; cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khẩn trương quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 thắng lợi ngay trong tháng đầu, năm đầu nhiệm kỳ; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã tặng quà, chúc Tết cán bộ, công nhân viên Ban Quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Duy Linh) 

Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên của Ban Quản lý đã giữ gìn và phát huy hiệu quả những hiện vật gắn bó với cuộc đời của Bác, tuyên truyền, lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần ngày càng nhân lên những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

* Cũng trong chiều 30 Tết, đồng chí Vương Đình Huệ đã đi thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, kiểm tra tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố. Đây là nơi tiếp thu, xử lý, lưu trữ thông tin phục vụ công tác chỉ huy của Ban Giám đốc Công an thành phố nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trung tâm được nâng cấp toàn diện từ tháng 6-2018, bao gồm các trang, thiết bị gồm: hệ thống camera giao thông, camera giám sát các địa bàn trọng điểm, hệ thống tiếp nhận thông tin của người dân như tổng đài 113, 114, trang Facebook...

Trung tâm cũng có hệ thống bản đồ số nhằm phục vụ điều hành, chỉ huy chữa cháy, bảo đảm việc điều động lực lượng gần nhất, hướng dẫn tiếp cận các họng nước chữa cháy nhanh nhất... 

Cùng với Trung tâm Thông tin chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các phòng chuyên môn, Công an các cấp thành phố đều  sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố hứa quyết tâm không để xảy ra sai sót, vi phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, phục vụ nhân dân đón Tết an lành và vui tươi. 

Phát biểu tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố nói chung và của Trung tâm Thông tin chỉ huy nói riêng.

Đồng chí cho rằng, Trung tâm Thông tin chỉ huy có vai trò, vị trí quan trọng và rất cần thiết đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Đây là thí dụ điển hình cho việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị thành phố.  

Đánh giá cao phương châm hành động của Công an thành phố là chủ động nêu gương, kỷ cương trách nhiệm, đồng chí đề nghị Công an thành phố tiếp tục nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy về mọi mặt kể cả chức năng, phương tiện và con người; trong đó có thể nghiên cứu, phối hợp với các ngành thiết lập hệ thống dữ liệu lớn, trước hết nhằm tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 như kiểm soát, bảo vệ các trung tâm cách ly tập trung... 

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị Công an thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin bảo đảm xử lý thông tin báo tội phạm và cứu hộ, cứu nạn của người dân nhanh và hiệu quả cao nhất. 

Đồng chí tin tưởng Công an thành phố sẽ từng bước xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước tiến lên hiện đại, xứng đáng là cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân Thủ đô anh hùng; hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ; góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngay trong tháng đầu, năm đầu nhiệm kỳ. 

Nhân dịp đón năm mới Tân Sửu 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. 

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh -0
 Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và đoàn đã tới thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng 141 đang làm nhiệm vụ tại chốt nút giao đường Trần Hưng Đạo - Hàng Bài. (Ảnh: Duy Linh)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết Tân Sửu