Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuẩn bị rét đậm

Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 26 đến 27-1, khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa, chiều trời nắng, trời rét. Khoảng từ đêm 27 đến 30-1, không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác trong đêm, sau có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C đến 16 độ C, vùng núi 10 độ C đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất 16 độ C đến 19 độ C.

Người dân thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) thu hoạch hoa lan cung cấp ra thị trường dịp Tết. Ảnh: VĂN BÁU
Người dân thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) thu hoạch hoa lan cung cấp ra thị trường dịp Tết. Ảnh: VĂN BÁU

★ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 26-1 đến 3-2, các thủy điện tăng cường phát điện phục vụ lấy nước gieo cấy lúa vụ đông - xuân đợt hai tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Dự kiến lưu lượng xả trung bình hôm nay 26-1 tại hồ Hòa Bình là 2.260 m3/giây, hồ Thác Bà 433 m3/giây, hồ Tuyên Quang 626 m3/giây…

★ Tính đến sáng 25-1 tại địa bàn TP Hà Nội, tổng diện tích canh tác lúa vụ xuân 2021 đã có nước đạt hơn 22.100 ha (bằng khoảng 26% kế hoạch). Hà Nội là một trong những địa phương có diện tích cấp nước đạt thấp nhất trong khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Đến thời điểm này, tỷ lệ lấy nước của nhiều địa phương trên địa bàn thành phố rất thấp; trong đó có năm quận, huyện chưa lấy được nước gồm: Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Hoài Đức.

★ Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, trong năm 2021, Tiền Giang đầu tư hơn 34,5 tỷ đồng mở rộng diện tích canh tác lúa ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, vụ đông - xuân là 1.400 ha, vụ xuân - hè 700 ha và vụ hè- thu 1.900 ha. Giống lúa sử dụng trong mô hình là các giống chất lượng cao như Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8, OM 4900, OM 5451, ST 24…

★ Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bến Tre, đến năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu phát triển 4.000 ha nuôi tôm biển công nghệ cao tại các vùng sản xuất trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Để đạt được mục tiêu, tỉnh tăng cường rà soát quy hoạch và xây dựng các vùng nuôi theo hướng công nghệ cao. Đồng thời, tập trung phát triển nhanh nuôi tôm sú, tôm chân trắng, nhân rộng mô hình nuôi an toàn sinh học, để nâng cao năng suất, sản lượng, phát triển bền vững.

★ Phòng Kinh tế TP Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết, tổng diện tích hoa kiểng của toàn thành phố hiện là hơn 620 ha; trong đó riêng diện tích trồng phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu khoảng 100 ha. Vụ hoa Tết năm nay, người dân tập trung trồng các giống hoa mới để tạo sức hút trong thị trường. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh lai tạo và cung ứng cho người dân các giống cây mới, sạch bệnh…

★ Để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tỉnh Lâm Đồng đã xuống giống 24.000 ha hoa, rau, củ, quả các loại, sản lượng ước đạt gần 800.000 tấn, tăng khoảng 5% so cùng kỳ năm 2020. Đối với mặt hàng hoa tươi, diện tích và sản lượng được dự báo vẫn tương đương Tết năm trước.

★ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Quan (Lạng Sơn) cho biết, vụ đông năm nay, diện tích rau toàn huyện đạt khoảng 299 ha, tăng 14 ha so với vụ đông năm trước. Thời điểm này, một số diện tích bắt đầu cho thu hoạch. Dự kiến, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn huyện sẽ cung ứng hơn 9 tấn rau ra thị trường.

★ Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu, vụ lúa - tôm năm nay toàn tỉnh xuống giống hơn 39.400 ha, đến nay đã thu hoạch khoảng 9.000 ha, năng suất từ 5,8 đến 6,5 tấn/ha. Hiện giá lúa ổn định, trong đó lúa ST 24, ST 25 dao động từ 7.600 đến 7.800 đồng/kg, lúa lai khoảng 6.800 đến 6.900 đồng/kg, lúa một bụi đỏ từ 7.200 đến 7.400 đồng/kg...

★ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, vụ lúa - tôm năm nay, tỉnh Kiên Giang gieo cấy được gần 59.000 ha lúa, tập trung ở các huyện An Minh, An Biên, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng. Hiện người dân thu hoạch được gần 10.000 ha, năng suất cao, ước đạt khoảng 5,3 tấn/ha và bán được giá.

Cứu bốn thuyền viên nước ngoài trôi dạt trên biển

Ngày 25-1, Chi đội Kiểm ngư số 4 (Kiểm ngư Việt Nam) cho biết, tàu kiểm ngư 472, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã tiếp nhận bốn ngư dân Phi-li-pin bị trôi dạt trên biển và được tàu cá QNg 97079 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cứu hôm 23-1. Hiện sức khỏe của bốn thuyền viên đều ổn định.

Bốn ngư dân trên tàu cá rời cảng Mindoro của Phi-li-pin ngày 7-1, đến 7 giờ ngày 23-1 thì tách tàu Athan đi đánh cá riêng lẻ, sau đó bị lạc và trôi dạt trên biển cách đảo Sơn Ca 24 hải lý về phía đông nam. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 23-1, tàu cá QNg 97079 TS đã phát hiện và cứu được bốn ngư dân này, đồng thời phát tín hiệu đề nghị được giúp đỡ từ các cơ quan chức năng. Nhận được lệnh, tàu kiểm ngư 472 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đảo Đá Nam xuất phát tiếp cận tàu cá QNg 97079 TS trên biển để tiếp nhận bốn ngư dân này, đưa về đảo Song Tử Tây cấp cứu.

PV và CTV