Không khí lạnh gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Phú Yên

NDO -

NDĐT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ hôm nay (14-10), không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Phú Yên

Sáng nay (14-10), không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Dự báo, từ hôm nay (14-10), không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến hết ngày 15-10, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 14 đến 16-10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên do chịu ảnh hưởng kết hợp với gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến từ 30-70mm/24 giờ, có nơi hơn 120mm/24 giờ); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ đêm nay (14-10), ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 15-10, có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ.

Trên biển, từ hôm nay, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14-10 tại các địa phương:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phần phía đông nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi hơn 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực nam đồng bằng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời trở lạnh, vùng núi có nơi trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi có nơi 17 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, vùng núi có nơi 25 - 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc đến tây cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, phía Nam có nơi hơn 32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31- 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời trở lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.