Khánh thành hai công trình trọng điểm về giáo dục và y tế

NDO -

Ngày 18-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ khánh thành công trình Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Khánh thành Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.
Khánh thành Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc.

Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (địa điểm mới) nằm trên địa bàn xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, được khởi công xây dựng tháng 1-2019, trên diện tích 6,56ha, tổng vốn đầu tư 473 tỷ đồng. Đây là một trong 15 trường THPT chuyên trọng điểm của cả nước và là trường chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế.

Công trình gồm 45 phòng học lý thuyết, 25 phòng học bộ môn và các hạng mục khác như: Hội trường, phòng học cho đội tuyển học sinh giỏi, nhà đa năng, sân vận động, bể bơi, ký túc xá, thư viện... đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.500 học sinh.

Cùng ngày, UBND tỉnh Vĩnh phúc cũng  đã tổ chức Lễ bàn giao Nhà kỹ thuật và nội trú - Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc cho ngành y tế.

Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và nội trú, Bệnh viện Sản - Nhi nằm trên địa bàn hai xã: Đồng Văn, huyện Yên Lạc và Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, được khởi công xây dựng từ tháng 3-2018; diện tích xây dựng 50.547m2, tổng mức đầu tư hơn 1.171 tỷ đồng.

Công trình gồm hai khối tháp với 500 giường bệnh, trong đó khối Sản cao 10 tầng, có 200 giường bệnh; khối Nhi cao 13 tầng, có 300 giường bệnh.

Công trình tạo diện mạo mới đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Khánh thành các công trình trọng điểm về giáo dục và y tế -0
Lễ bàn giao Nhà kỹ thuật và nội trú - Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc cho ngành y tế.