Kế hoạch cưỡng chế công trình hàng trăm tỷ không phép "mọc" trên "đất vàng"

NDO -

NDĐT - Liên quan đến việc Báo Nhân Dân đăng các bài phản ánh về tình trạng xây dựng không phép ở Đồng Nai, Chủ tịch UBND phường Tân Tiến, TP Biên Hòa đã ban hành kế hoạch cưỡng chế công trình xây dựng không phép tại Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp do Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Công trình quy mô lớn xây dựng không phép trên đất công tại Đồng Nai.
Công trình quy mô lớn xây dựng không phép trên đất công tại Đồng Nai.

Trước đó, Báo Nhân Dân đã đăng bài Công trình hàng trăm tỷ không phép "mọc" trên "đất vàng" ngày 18-12-2018 và bài “Xử lý nghiêm tình trạng xây dựng trái phép ở Đồng Nai” ngày 24-2-2019. Chủ tịch UBND phường Tân Tiến, nơi công trình xây dựng không phép đã có văn bản trình UBND TP Biên Hòa kế hoạch cưỡng chế, trong đó đề nghị hỗ trợ tạm ứng kinh phí 994.400.000 đồng để tổ chức cưỡng chế. Theo kế hoạch này, việc cưỡng chế sẽ do UBND phường Tân Tiến chủ trì; các đơn vị liên quan của UBND TP Biên Hòa phối hợp thực hiện.

Cũng theo văn bản, trong thời gian từ ngày 1-10 đến 25-10, địa phương sẽ thông báo kế hoạch cưỡng chế đến tổ chức vi phạm, vận động chủ đầu tư chấp hành tự tháo dỡ, di dời tài sản giảm thiểu thiệt hại. Trường hợp chủ đầu tư không tự tháo dỡ sẽ tổ chức cưỡng chế công trình trong thời gian tám ngày, từ 28-10 đến 6-11.

Được biết, sau khi nhận được kế hoạch cưỡng chế của UBND phường Tân Tiến, lãnh đạo UBND TP Biên Hòa vẫn đang xem xét, chưa phê duyệt. Đồng thời, TP Biên Hòa đang đợi các cơ quan liên quan của tỉnh Đồng Nai thống nhất phương án xử lý vi phạm đối với công trình này.

Liên quan đến nhiều sai phạm tại dự án quy mô lớn này, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh đang vào cuộc. Ngoài ra, theo một nguồn tin, trong ngày 22-10, Đoàn Thanh tra Chính phủ đang thanh tra công tác phòng chống tham nhũng, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng tại Đồng Nai cũng tiến hành thu thập thông tin về dự án này, trong đó có vấn đề xây dựng không phép và sử dụng đất công không đúng mục đích.

* Công an vào cuộc vụ công trình hàng trăm tỷ không phép "mọc" trên "đất vàng"

* Công trình hàng trăm tỷ không phép "mọc" trên "đất vàng"