Hủy nổ an toàn quả bom nặng hơn 450 kg ở Quảng Bình

NDO -

Ngày 28-8, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp Dự án rà phá bom mìn (MAG) tiến hành xử lý quả bom “khủng” sót lại sau chiến tranh.

Quả bom khủng sau chiến tranh được các lực lượng chức năng ở Quảng Bình xử lý an toàn.
Quả bom khủng sau chiến tranh được các lực lượng chức năng ở Quảng Bình xử lý an toàn.

Trước đó, một người dân ở thôn 3, Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trong khi cải tạo, hạ thấp cốt nền đất để sản xuất thì phát hiện quả bom trọng lượng lớn còn nguyên ngòi nổ cắm sâu trong lòng đất. Chủ khu đất đã thông báo sự việc với chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng kịp thời có mặt để phong tỏa hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.

Lực lượng chức năng xác định, quả bom này là bom MK83, còn nguyên ngòi nổ, có trọng lượng hơn 450 kg, dài khoảng 2m, do máy bay Mỹ ném xuống trong chiến tranh.

Sau hơn hai giờ triển khai, bộ đội công binh tỉnh Quảng Bình và các chuyên gia bom mìn Dự án MAG tháo ngòi nổ thành công; đồng thời di chuyển quả bom đến khu vực quy định để hủy nổ an toàn.