Hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" lần thứ 4

Sáng 15-6, tại Quảng trường Công viên Văn Miếu (TP Cao Lãnh), Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Ðồng Tháp tổ chức mít-tinh hưởng ứng "Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết" lần thứ 4. Tham dự, có gần 5.000 đại biểu, gồm đại diện Bộ Y tế; đại diện các sở y tế và trung tâm y tế dự phòng 29 tỉnh, thành phố khu vực phía nam; đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các sở, ngành và sinh viên, học sinh và người dân tỉnh Ðồng Tháp.

Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tính từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 12 nghìn ca mắc sốt xuất huyết (SXH), đã có bảy trường hợp tử vong. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh cho nên số ca nhiễm SXH giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm 2013, số người tử vong cũng giảm sáu người.

Phát biểu ý kiến tại Lễ mít-tinh, GS, TS Nguyễn Thành Long, Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi phòng, chống SXH ngay tại gia đình, khu dân cư, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phưonưg cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng.