Hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh

Hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025, ngày 1-3, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình  tổ chức phát động trồng nhiều loại cây gỗ lớn như: sến xanh, long não trong khuôn viên Trường trung cấp Kỹ thuật du lịch công đoàn Ninh Bình. Dự kiến sau đợt phát động, Ninh Bình sẽ trồng thêm hơn 300 nghìn cây xanh trong khu vực cơ quan, doanh nghiệp.

Cán bộ kiểm lâm huyện Trấn Yên (Yên Bái) hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng. Ảnh: NGỌC TRÚC
Cán bộ kiểm lâm huyện Trấn Yên (Yên Bái) hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng rừng. Ảnh: NGỌC TRÚC

* Ngày 1-3, tại xã Hùng An (huyện Kim Ðộng), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức trồng “Hàng cây quân dân” tặng xã Hùng An. Theo đó, gần 200 cây bóng mát, cây lấy gỗ và cây ăn quả sẽ được trồng trên tuyến đường liên thôn dài hơn 2 km.

* Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021, các địa phương trong tỉnh đã phát động tết trồng cây tại 168 điểm ở các khu  dân cư, thôn bản. Kết quả có gần 21.000 người tham gia, trồng được 529.522 cây (tương đương hơn 442 ha, bằng 96% so cùng kỳ năm 2020).

* Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái, sau hơn tám năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đã có 56.332 hộ gia đình, cá nhân được hưởng lợi, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng sống của người dân vùng cao. Riêng trong năm 2020, số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng toàn tỉnh đã tăng lên 114 tỷ đồng từ nguồn thu được của 26 nhà máy thủy điện, chín công ty cung cấp nước sạch và 23 cơ sở sản xuất công nghiệp.

* Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ hơn 14,3 tỷ đồng cho hàng trăm hộ dân tại Quảng Trị xây nhà ứng phó thiên tai. Theo đó, toàn tỉnh có 106 hộ dân thuộc đối tượng  hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai được hỗ trợ nhiều nhất là 140 triệu đồng/hộ. Riêng tại huyện miền núi Hướng Hóa, các nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ trung bình 140 triệu đồng/hộ, các nhà bị hư hỏng nặng được hỗ trợ trung bình 138 triệu đồng/hộ.

* Tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt gói hỗ trợ, viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ tại các huyện Mộ Ðức, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Bình Sơn và thị xã Ðức Phổ. Gói viện trợ của UNDP cho Quảng Ngãi đợt này trị giá bốn tỷ đồng.

* Tại cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Ðức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, dù mùa mở biển đã qua gần hai tuần, nhưng hơn 300 tàu thuyền vẫn phải nằm bờ, vì con lạch gần cửa biển Sa Huỳnh bị cát bồi lấp nặng. Trước tình trạng trên và nguyện vọng cấp thiết của ngư dân, phường Phổ Thạnh đã kiến nghị nạo vét thông luồng để bảo đảm tàu cá ra khơi đánh bắt đầu năm.

* Tại Bến Tre, nhiều nông dân gieo sạ lúa vụ ba (vụ đông xuân) năm 2021 đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng do nước mặn tăng cao. Hiện ngành chức năng địa phương khuyến cáo người dân không gieo sạ mới, các diện tích đã gieo sạ, ngành chức năng tiếp tục theo dõi sát, kịp thời thông báo cho người dân độ mặn thay đổi tại các kênh rạch. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ đông xuân 2021, toàn tỉnh gieo sạ hơn 150 ha không theo khuyến cáo của ngành chức năng.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam. Tối 1-3, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, gần sáng và ngày hôm nay (2-3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở Ðông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên từ ngày 2-3, ở các tỉnh Ðông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 180C, vùng núi có nơi dưới 140C.