Hội nghị - Hội thảo

Sáng 3-7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LÐLÐ Việt Nam lần thứ 6 (khóa XII) khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam Nguyễn Ðình Khang

Theo báo cáo, khoảng 1,4 triệu lao động bị mất việc làm trong sáu tháng đầu năm 2020, trong đó lao động mất việc làm do các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất kinh doanh phá sản, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất là gần 900 nghìn người; số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là 565 nghìn người, tăng 32% so cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã có 7,8 triệu lao động mất việc, nghỉ luân phiên, giãn việc. Tại một số DN, thực hiện biện pháp chấm dứt hợp đồng lao động đối với một số lao động, tác động không nhỏ đến đời sống của người lao động. Tổng LÐLÐ Việt Nam đã ban hành 16 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn khẩn trương triển khai các hoạt động theo từng giai đoạn cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời báo cáo, kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn; Quyết định số 643/QÐ-TLÐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mức hỗ trợ 500.000 đồng/người. Ước tính sẽ có từ 500 đến một triệu người lao động được nhận hỗ trợ.

★ Chiều ngày 3-7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019. Ðây là cuộc điều tra lần thứ hai do TCTK phối hợp với UBDT thực hiện. Kết quả chính của điều tra 53 DTTS lần này tập trung vào: đặc điểm kinh tế - xã hội của vùng DTTS; dân số và các đặc trưng nhân khẩu học của đồng bào DTTS; điều kiện nhà ở, sinh hoạt và đời sống tinh thần của các hộ dân.

Hiện cả nước có 5.468 xã vùng DTTS và miền núi, chiếm 49% tổng số xã của toàn quốc, phân bố chủ yếu ở khu vực nông thôn (87,3%). Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của các hộ dân tộc vùng DTTS là 35,5%, cao gấp 3,5 lần tỷ lệ chung của toàn quốc (10,2%). Tính đến thời điểm ngày 1-4-2019, dân số của 53 DTTS là 14,1 triệu người, chiếm 14,7% tổng dân số cả nước. Số hộ DTTS là 3.680.943 hộ, chiếm 13,7% tổng số hộ của cả nước. Phần lớn các hộ DTTS sống ở khu vực nông thôn, chiếm 83,3%, tương đương với gần 3,1 triệu hộ.

Ðánh giá về cuộc điều tra, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Ðỗ Văn Chiến khẳng định: "Kết quả cuộc điều tra này là căn cứ có tính pháp lý để đánh giá kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2015-2020 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng".

★ Tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (CCB) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội lần thứ 6 (khóa VI).

Báo cáo kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2020 nêu rõ, thời gian qua, Hội CCB Việt Nam đã tham gia tích cực vào công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19. Ðồng thời, tham gia vào các Chương trình mục tiêu quốc gia tạo mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho hội viên. Phối hợp, chuẩn bị tốt sơ kết hai năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Ủy ban an toàn giao thông quốc gia; với Bộ Công an về tập huấn phòng, chống tội phạm, ma túy. Trong sáu tháng cuối năm, Hội CCB Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Hội về công tác quy hoạch cán bộ Hội và xây dựng Ban Chấp hành các cấp nhiệm kỳ VII. Hoàn thành quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành T.Ư Hội về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới ở các cấp theo kế hoạch đã đề ra.

★ Ngày 3-7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015-2020. 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh luôn thể hiện rõ vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối hoạt động nhân đạo, gắn các phong trào thi đua với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia xóa đói, giảm nghèo và huy động được 372 tỷ đồng, giúp đỡ hơn một triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nổi bật là phong trào "Tết vì người nghèo" đã huy động được 126 tỷ đồng giúp đỡ 360 nghìn lượt người nghèo, 73.200 lượt nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn; trao 3.670 bò giống sinh sản, tạo thêm sinh kế tặng người nghèo vùng biên giới; làm mới 315 ngôi nhà Chữ thập đỏ.

Ghi nhận thành tích, đóng góp trong hoạt động nhân đạo, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho một cá nhân; Thủ tướng Chính phủ trao cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 tặng Hội Chữ thập đỏ tỉnh; T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen cho 191 tập thể, 185 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019. Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tôn vinh 145 cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2015 - 2020.