Hỗ trợ 56 hộ dân bị thiên tai ở miệt rừng U Minh hạ

NDO -

NDĐT - Chiều 25-6, Chủ tịch UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau Dư Bé Ba cho biết, huyện vừa thành lập đoàn đến thăng hỏi, hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân có nhà bị sập, tốc mái trên địa bàn xã Khánh Thuận.

Đại diện chính quyền địa phương hỗ trợ bước đầu cho hộ dân có nhà sập, tốc mái ở xã Khánh Thuận.
Đại diện chính quyền địa phương hỗ trợ bước đầu cho hộ dân có nhà sập, tốc mái ở xã Khánh Thuận.

Trước đó, chiều 22-6, mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn cư dân miệt rừng tràm của xã Khánh Thuận. Dông lốc quét qua địa bàn các ấp 1, 3, 4, 9, 10, 11, khiến 23 nhà dân sập hoàn toàn và 33 căn khác bị tốc mái.

Ngay khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương thành lập đoàn kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Lê Hồng Thịnh, Chủ tịch UBND xã Khánh Thuận. cho biết: tổng số tiền xã, huyện hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng là hơn 70 triệu đồng. Trong đó, mỗi nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 3 triệu đồng; nhà tốc mái từ 300 nghìn -1,5 triệu đồng/trường hợp.