Hồ công viên xả cá chết ra kênh ở thành phố Thủ Dầu Một

NDO -

Chiều 21-1, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định, việc phát hiện cá chết nổi trên kênh Bưng Cải ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, là từ hồ trong công viên xả ra.

Cá chết trong hồ ở Công viên văn hóa Thanh Lễ.
Cá chết trong hồ ở Công viên văn hóa Thanh Lễ.

Trước đó, khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, người dân phát hiện trên kênh Bưng Cải có khá nhiều cá chết nổi trên mặt nước bốc mùi hôi thối theo dòng chảy hướng ra sông Sài Gòn. Nhiều người dân cho rằng, đây là lần đầu tiên phát hiện tình hình cá chết như vậy.

Trao đổi với chúng tôi, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Dương Trần Thanh Quang cho biết, kênh Bưng Cải thực tế không có cá nhiều như vậy, mà cá chết nổi trên kênh là chết từ hồ trong Công viên văn hóa Thanh Lễ rồi theo nguồn nước chảy vào kênh Bưng Cải.

Chiều 21-1, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một đã yêu cầu đơn vị quản lý Công viên văn hóa Thanh Lễ dừng việc xả nước từ hồ ra ngoài; đồng thời lấy mẫu nước trong hồ kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân cá chết.

Hiện các đơn vị chức năng đang vớt cá chết trên kênh để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường.