Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hoàn tất điểm đến cuối cùng

NDO -

NDĐT - Khởi động vào tháng 10 vừa qua tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, sau gần hai tháng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy, thể hiện tình cảm thiêng liêng với đất nước tại nhiều địa phương, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 đã khép lại tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Các đại biểu Hành trình tuyên thệ cống hiến sức trẻ để bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc.
Các đại biểu Hành trình tuyên thệ cống hiến sức trẻ để bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Ở cấp T.Ư, Hành trình năm nay đã đi qua chín điểm đến, mang lại cho các đại biểu vô số trải nghiệm mới mẻ, những câu chuyện ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới cách nhìn nhận cuộc sống, sự cảm thông, chia sẻ, lối sống và suy nghĩ tích cực của thanh niên Việt Nam thời đại mới.

Ngày 1-12, tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) – điểm địa đầu Tổ quốc, hơn một nghìn thanh niên là đại biểu Hành trình, Hội viên Hội LHTN tỉnh Hà Giang đã làm lễ chào cờ, đọc lời tuyên thệ nguyện cống hiến sức trẻ để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến đi cuối cùng của Hành trình, đoàn đại biểu đã dâng hương tại Nghĩa trang Vị Xuyên; tham quan, tìm hiểu quá trình xây dựng Cột mốc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới phía bắc; thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Trạm công tác Biên phòng, trao quà tặng hộ nghèo và học sinh địa phương vượt khó học giỏi...

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang Thèn Văn Quân cho biết: Những năm qua, nhằm hưởng ứng Hành trình, tuổi trẻ Hà Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, hăng hái tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn tỉnh Hà Giang.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2019 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Báo Thanh niên, Công ty Cổ phần hàng không Vietjet tổ chức. Dự kiến, sau điểm đến cuối cùng tại Hà Giang, Hành trình sẽ “hội quân” tại Thủ đô Hà Nội đúng dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.