Hải Phòng ngày đầu thực hiện giãn cách ngăn chặn Covid-19

NDO -

Sáng 23-2, ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Cảng theo Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND TP Hải Phòng, đường phố khá vắng vẻ, khác hẳn cảnh đông đúc, ồn ào những ngày trước đó.

Đường phố Hải Phòng vắng vẻ trong ngày thực hiện giãn cách xã hội.
Đường phố Hải Phòng vắng vẻ trong ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Trên đường hầu như chỉ có những người lặng lẽ phóng xe đến nơi làm việc. Học sinh không phải đến trường, cũng đã góp phần giảm đi một lượng lớn người và phương tiện tham gia giao thông. Hàng quán vỉa hè đều đã đóng cửa. Nhất là những quán ăn sáng, cà-phê, nước trà trước đây chật kín là thế, giờ hè phố sạch bong như ngày mùng 1 Tết. Phố phường Hải Phòng cũng thanh bình và sạch đẹp hơn trong thời gian nền "kinh tế vỉa hè" tạm ngưng hoạt động. Các công viên, vườn hoa, phố đi bộ Tam Bạc thường ngày đông đúc, nay vắng vẻ và được chăng dây, cấm người qua lại. Trên đường phố, chỉ có các xe ô-tô mang biểu trưng phòng chống dịch Covid-19 chậm rãi, cần mẫn phát đi các bản tin mới nhất về dịch bệnh và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, không tập trung đông người, khai báo y tế. Thi thoảng trên đường phố, xe cứu thương với những hồi còi lạnh lẽo hối hả chở người đi thực hiện cách ly...

Hải Phòng đang bước vào trận chiến mới khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên lây trong cộng đồng vào ngày 22-2. Cả thành phố như trong một trạng thái hoàn toàn mới. Những khuôn mặt đăm chiêu, cùng cả những lo lắng trước tình huống vừa xuất hiện ca bệnh tại Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT). Thậm chí có cả sự bực tức trước những hành vi trốn tránh khai báo y tế và gian dối, quanh co của một số người đã khiến tình hình trở lên phức tạp và dịch bệnh lây lan...

Trước tình hình đó, cả thành phố, từ lãnh đạo đến người dân như đều cùng bước vào trận chiến. Các biện pháp mạnh được triển khai nhanh chóng. Việc khoanh vùng, cách ly y tế, thậm chí phong tỏa những điểm nóng, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để cách ly, phun khử khuẩn... để quyết tâm dập dịch một cách nhanh chóng, nhằm ngăn chặn Covid-19 lây lan trong cộng đồng một cách quyết liệt nhất.

Ngay khi có thông tin xuất hiện ca dịch, sáng sớm 22-2, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã trực tiếp đi thị sát tình hình giao thông qua lại tại các chốt kiểm dịch, đường mòn, lối mở giữa huyện An Dương (Hải Phòng) và huyện Kim Thành - nơi vừa mới xác định là ổ dịch mới của tỉnh Hải Dương.  Với tinh thần "chống dịch như chống giặc",  ngay trong sáng 22-2, Ban Thường vụ Thành ủy đã triệu tập phiên họp khẩn để đánh giá tình hình, bàn và triển khai các giải pháp mạnh mẽ hơn, triệt để và cũng quyết liệt hơn trong phòng, chống dịch bệnh.

Hải Phòng quyết tâm trong
Khoanh vùng phong tỏa kịp thời địa điểm xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Lê Văn Thành nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan, đã đến lúc Hải Phòng phải nâng cấp mức độ phòng chống dịch và triển khai các phương án đối phó với các tình huống của dịch bệnh. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Các ngành, các cấp, cơ quan, địa phương cần tập trung rà soát, phong tỏa, khoanh vùng và xử trí kịp thời các địa điểm phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng toàn thể nhân dân nỗ lực chung tay phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh; đặc biệt tăng cường các biện pháp kiểm soát, tổ chức hoạt động trở lại các tổ kiểm soát dịch tại các tổ dân phố cùng lực lượng công an thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để phát hiện kịp thời di biến động dân cư phục vụ công tác phòng, chống dịch...

Gần như ngay lập tức, các biện pháp phòng chống dịch với cấp độ mạnh theo Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng được kích hoạt và triển khai ngay trong ngày 22-2. Chiều tối cùng ngày, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lại liên tục có mặt tại các địa bàn được phân công để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác chống dịch như đã thực hiện trong suốt thời gian từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu đến nay. Nhưng giờ đây với mức độ cao hơn, cấp bách hơn và tinh thần quyết liệt hơn trước...

Hải Phòng quyết tâm trong
 Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những địa điểm liên quan đến các ca bệnh được thiết lập quản lý, phong tỏa tức thời. Một tổ mua sắm, cung cấp  nhu yếu phẩm thiết yếu cung cấp miễn phí cho nhân dân trong khu vực bị phong tỏa được củng cố và bắt tay ngay vào hoạt động. Các đội thanh niên xung kích cũng vào cuộc vừa tham gia kiểm soát dịch bệnh, vừa tổ chức hỗ trợ nông dân, thanh niên nông thôn tiêu thụ nông sản bị ứ đọng do dịch bệnh, bảo đảm bình ổn thị trường... 

Từ chiều tối 22-2, các biện pháp phòng chống dịch mạnh và thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố được triển khai quyết liệt.  Các hoạt động lễ hội, vui chơi giải trí, kinh doanh lữ hành, các khu du lịch, các khách sạn (trừ các khách sạn đang phục vụ lưu trú cho các chuyên gia và làm nhiệm vụ cách ly tập trung của thành phố) bị tạm ngưng. Các cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ, vũ trường, karaoke, xông hơi, massage, bar, game, dịch vụ internet... cũng bị tạm dừng. Các cơ sở kinh doanh chỉ được kinh doanh các mặt hàng thiết yếu: lương thực, thực phẩm, dược phẩm, điện, nước, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất... Mọi người dân cũng được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi có việc cần thiết; không ra khỏi nhà sau 22 giờ hằng ngày; chỉ được ra ngoài trong trường hợp khẩn cấp hoặc đi làm ca đêm tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố...

Guồng máy của cả thành phố Cảng đã khởi động nhanh chóng, nhịp nhàng với tinh thần quyết liệt với mong muốn nhanh chóng dập tắt dịch bệnh...

Sáng 23-2, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng đã có Văn bản số 419/ SGTVT-QLVT về việc dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và taxi trên địa bàn thành phố Cảng.

Hải Phòng quyết tâm ngăn chặn Covid-19 -0
 

Đây là giải pháp thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng theo tinh thần Chỉ thị số 09/CT -UBND ngày 22-2-2021 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tạm đình chỉ các hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xe ô-tô, phương tiện thủy nội địa; xe hợp đồng vận chuyển khách du lịch; xe taxi vận chuyển khách du lịch; xe bốn bánh gắn động cơ điện và động cơ xăng vận chuyển khách du lịch trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, việc vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt cũng bị tạm dừng. Dừng 70% số đầu xe của các hãng taxi trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi gửi danh sách xe, lái xe hoạt động về Sở Giao thông vận tải.

Đề nghị Công an thành phố phối hợp kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan