Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán hơn 47 nghìn nhân khẩu đến nơi an toàn

NDO -

Trước tình hình mưa lũ diễn biến nhanh và phức tạp, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các địa phương sơ tán hơn 15 nghìn hộ dân, với hơn 47.000 nhân khẩu ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.  

Lực lượng chức năng cắm chốt, phân luồng cảnh báo giao thông.
Lực lượng chức năng cắm chốt, phân luồng cảnh báo giao thông.

Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, từ tối 18-10 đến chiều 19-10, tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị, địa phương huy động phương tiện, lực lượng, đặc biệt là công an, quân sự, biên phòng, tập trung cứu hộ, sơ tán dân cư vùng nguy hiểm, các hộ dân còn ở các vùng bị ngập lũ sâu, bị cô lập đến nơi an toàn, nhất là vùng hạ du hồ chứa nước Kẻ Gỗ và các hồ chứa.

lut_1-1603092970298.jpg
lut_2-1603092970673.jpg

Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng được ưu tiên sơ tán về nơi an toàn sớm nhất.

Theo số liệu thống kê, huyện Cẩm Xuyên đang di dời 13.300 hộ, 43.200 người; huyện Thạch Hà di dời 1.420 hộ, 2.685 người và thành phố Hà Tĩnh di dời 263 hộ, 701 người ra khỏi khu vực xung yếu.

Cùng với việc hỗ bảo đảm an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân, tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các địa phương kịp thời chi viện lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên Nhân Dân điện tử ghi lại trong ngày 19-10:

Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán hơn 47 nghìn nhân khẩu đến nơi an toàn -0
Do mực nước lên quá nhanh khiến nhiều phương tiện bị ngập.
Hà Tĩnh khẩn trương sơ tán hơn 47 nghìn nhân khẩu đến nơi an toàn -0
 Việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

lut_6-1603092970169.jpg

Người dân vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ khẩn trương di dời phương tiện, tài sản về nơi an toàn.