Hà Nội sẽ quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học hay không vào chiều 21-2

NDO -

NDĐT – Chiều 19-2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) TP Hà Nội đã họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.
Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

Đến 15 giờ ngày 19-2, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19. 74 trường hợp giám sát tại bệnh viện do nghi ngờ nhiễm Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện còn 379 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi sức khoẻ. Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý 18 trường hợp về hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh Covid-19 lên trang facebook cá nhân; Cục Quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra 223 lượt cơ sở kinh doanh, sản xuất thiết bị y tế có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý; xử lý 183 vụ, thu giữ 680.938 khẩu trang và 7.453 dung dịch sát trùng rửa tay.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, do tính chất nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 nên cả hệ thống chính trị cần vào cuộc đồng bộ để không có trường hợp lây nhiễm chéo trên địa bàn thành phố; lên kịch bản cho trường hợp xấu; đồng thời, phải lồng ghép công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các dịch bệnh theo mùa (sốt xuất huyết, cúm mùa…). Đồng chí đề nghị ngành y tế khẩn trương tiếp nhận phác đồ điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam để phổ biến cho các quận, huyện, thị xã, khẩn trương học tập kinh nghiệm chữa bệnh của các nước.

Về vấn đề học tập của học sinh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phải cập nhật tình hình liên quan để BCĐ thành phố quyết định về việc có tiếp tục cho học sinh nghỉ học hay không trong phiên họp chiều 21-2. Chỉ khi môi trường bảo đảm an toàn, phụ huynh yên tâm Hà Nội mới cho học sinh đến trường.