Hà Nội lạnh sâu, người dân thủ đô đốt lửa căng bạt chống rét

NDO -

Hôm nay, các tỉnh Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ có nơi dưới 11 độ C, nhiều người dân đã phải trang bị thêm áo ấm, khăn… một số của hàng vỉa hè đã phải đốt lửa, căng ô để che chắn gió rét.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (2-12) các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (2-12) các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
1_8-1606877331716.jpg
 Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (2-12) các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, trời tiếp tục rét với nhiệt độ vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
2_6-1606877331594.jpg
Tại Thủ đô Hà Nội nhiệt độ chỉ khoảng từ 16-22 độ C. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. 

Ghi nhận của PV trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, trời có mưa nhẹ và rét. Nhiều người dân đã phải trang bị thêm áo ấm, khăn, găng tay… để ra đường đi làm. 

5_3-1606877330970.jpg
 Một số người đã phải mặc thêm áo mưa để cản gió rét.
6_1-1606877462951.jpg
 Một số hàng quán vỉa hè đã đốt lửa để xua tan cái giá rét. 
7-1606877462774.jpg
“Mấy hôm nay trời rét đậm hơn, nên chúng tôi phải đốt củi để sưởi ấm cũng như làm nóng không khí xung quanh”, chị Bình tiểu thương ở đường Giải Phóng chia sẻ. 
8-1606877462603.jpg
 Một số hàng quán đã phải căng ô lên để che chắn gió.
9-1606877463252.jpg
 Trong sáng nay, nhiều người dân đã cảm nhận rõ cái rét đậm của miền bắc.
10-1606877462354.jpg
 Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Người dân cần biết cách giữ ấm và phòng chống rét cho bản thân và gia đình.
11-1606877529595.jpg
Các cửa hàng bán khăn trên phố Đinh Liệt tấp nập người mua hàng. 
12-1606877529168.jpg