Giông lốc làm tốc mái hàng chục nhà dân ở Bình Phước

NDO -

Ngày 6-5, ông Nguyễn Văn Hạ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh gây nhiều thiệt hại các công trình, nhà ở và cây trồng. Hiện, huyện đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai.

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm tốc mái nhà dân ở xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.
Mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm tốc mái nhà dân ở xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản.

Cụ thể, chiều tối 5-5, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc bất ngờ trút xuống địa bàn các xã Minh Tâm và An Khương thuộc huyện Hớn Quản trong nhiều giờ đã làm tốc mái, sập nhà cửa, công trình, quật ngã nhiều cây trồng của người dân. Cùng với đó, hàng chục cột điện bị gãy đổ gây mất điện trên diện rộng.

Ông Hạ cho biết, theo thống kê ban đầu, tại xã Minh Tâm có 18 căn nhà bị hư hại, trong đó sáu căn nhà bị sập hoàn toàn, 12 căn nhà bị tốc mái; một nhà ở công nhân nhà máy xi măng bị sập, tốc hơn 500m2 mái; 15 cây cột điện, một cột phát sóng bị gãy đổ; hàng nghìn cây cao-su các loại cũng bị bật gốc, gãy đổ. Còn tại xã An Khương có năm căn nhà bị hư hại, tốc mái; một lò gạch bị hư hỏng; hàng trăm cây cao-su bị gãy đổ.

Giông lốc làm tốc gây nhiều thiệt hại ở Bình Phước -0
 Cột phát sóng tại xã Minh Tâm bị gió làm gãy.

Ngay trong sáng 6-5, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tìm biện pháp khắc phục các cây cột điện bị gãy đổ, nhanh chóng khắc phục sự cố mất điện. UBND huyện đã tiến hành khảo sát hỗ trợ người dân kịp thời khắc phục những căn nhà bị tốc mái; thống kê thiệt về cây trồng, tìm giải pháp khắc phục, hỗ trợ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.