Giàn giáo sập làm bốn người bị thương nặng

NDO -

NDĐT - Sáng 22-5, trong lúc một nhóm thợ xây đang thi công công trình nhà ở cho tư nhân tại khu vực đường nội bộ D1, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, bất ngờ giàn giáo bị sập, làm bốn người đứng trên giàn giáo rơi xuống và bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.

Hiện trường vụ tai nạn lao động.
Hiện trường vụ tai nạn lao động.

Các nạn nhân gồm: ba người trú quán xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, là: Nguyễn Tài Sý (sinh năm 1970); Trần Minh Phương (sinh năm 1968); Phan Ngọc Chỉnh (sinh năm 1972) và Nguyễn Bá Lương (sinh năm 1971), ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa.

Theo nhân chứng tại hiện trường kể lại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút. Vào thời điểm trên, có bốn người đứng trên giàn giáo cao khoảng 3 m, thực hiện việc tô, trát tường nhà. Bất ngờ, giàn giáo đổ sập từ tầng hai xuống tầng một, cả bốn người đều bị đa chấn thương chân, tay và đầu.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân, xử lý theo quy định pháp luật.