Gần 3.700 ha lúa ngã đổ do úng lụt ở Thái Bình

NDO -

Diễn biến thời tiết bất lợi những ngày qua làm hàng nghìn ha lúa mùa đã chín chưa thu hoạch bị ngã đổ trên diện rộng tại các huyện phía nam tỉnh Thái Bình. Địa phương đang chỉ đạo các huyện bằng mọi cách gấp rút tiêu úng, cứu lúa.

Lãnh đạo huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) kiểm tra diện tích lúa chín ngã đổ, do úng ngập cục bộ tại các xã trên địa bàn.
Lãnh đạo huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) kiểm tra diện tích lúa chín ngã đổ, do úng ngập cục bộ tại các xã trên địa bàn.

Hiện nay, Thái Bình còn khoảng 25 nghìn ha lúa mùa chưa thu hoạch, tập trung chủ yếu ở các huyện ven biển như Thái Thụy, Tiền Hải và một phần của huyện Kiến Xương, Quỳnh Phụ. Thống kê ban đầu, tổng diện tích lúa bị ngã đổ do ngập úng là gần 3.700 ha; ngoài ra có khoảng 6.400 ha cây vụ đông đã trồng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi mưa lớn những ngày qua.

Trong sáng nay, mưa đã ngớt, chúng tôi đã trực tiếp đi thị sát tại một số nơi ở huyện Vũ Thư. Hiện huyện này vẫn còn khoảng 200 ha lúa mùa chưa thu hoạch, gần ba nghìn héc-ta cây màu vụ đông bị ảnh hưởng của mưa lớn, tập trung chủ yếu ở các xã: Hồng Lý, Trung An, Việt Hùng, Tân Phong…

Sau khi ngớt mưa, UBND huyện Vũ Thư đã chỉ đạo Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi và các Hợp tác xã nông nghiệp vận hành 100% các trạm bơm tiêu úng kết hợp với tiêu tự chảy; huy động máy bơm dã chiến để tiêu thoát nước, không để xảy ra ngập úng cục bộ.

Gần 3.700 ha lúa ngã đổ do úng lụt -0
Trạm bơm Lịch Bài (Kiến Xương, Thái Bình) vận hành tất cả các tổ máy tiêu úng trong nội đồng cứu lúa. 

Các xã, thị trấn tuyên truyền vận động nông dân kiểm tra đồng ruộng, khắc phục hậu quả mưa úng, thu dọn những diện tích cây màu dập nát, tiếp tục trồng thay thế các cây màu đã bị nhổ bỏ, chuẩn bị giống, vật tư phân bón để khi nước rút hết tiếp tục trồng cây vụ đông theo kế hoạch.

Có mặt tại huyện Kiến Xương, địa phương cho biết vẫn còn hơn năm nghìn héc-ta lúa mùa chưa thu hoạch. Mưa lớn đã làm 500 ha lúa bị ngã đổ và hơn 380 ha cây vụ đông bị ảnh hưởng. Dự báo diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng sẽ tiếp tục tăng do mưa lớn kéo dài.

Trao đổi nhanh với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Thận, phó Chủ tịch Thường trực phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh Thái Bình khẳng định: Địa phương đã tổ chức họp đánh giá thiệt hại ban đầu do úng lụt xảy ra trên diện rộng tại các huyện. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động báo cáo UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin hỗ trợ hạt giống từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ nông dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Thời điểm này, tỉnh chỉ đạo cơ sở huy động tối đa trạm bơm, máy bơm tiêu úng kịp thời cứu lúa. Đối với diện tích lúa chưa thể thu hoạch phải huy động người dân khẩn trương buộc dựng, tránh mọc mầm trên bông ảnh hưởng đến năng suất.