Động viên kịp thời lực lượng chống dịch tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương

NDO -

Chiều 7-5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Công đoàn y tế Việt Nam do Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hơn 300 cán bộ y tế đang bị cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư.

Đoàn công tác trao hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư.
Đoàn công tác trao hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư.

Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư là đơn vị đầu ngành về điều trị bệnh nhân Covid-19 của Việt Nam. Qua bốn đợt dịch bệnh viện đã điều trị hơn 1.000 ca bệnh Covid-19 và chưa để xảy ra trường hợp tử vong.

Hiện nay, đợt dịch thứ tư được đánh giá rất khốc liệt do nhiều chủng phối hợp của Ấn Độ, Anh, Nhật và lây nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4, việc nhân viên bệnh viện bị lây nhiễm là một rủi ro nghề nghiệp.

Bày tỏ sự cảm thông, thấu hiểu với đội ngũ y, bác sĩ tại bệnh viện, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ cho rằng, dịch bệnh xảy ra là điều không mong muốn. Đồng chí Ngọ Duy Hiểu mong rằng, tập thể lãnh đạo, công nhân viên của Bệnh viện đã đã kiên trì vượt qua bốn đợt dịch bệnh, tiếp tục kiên cường trên mặt trận phòng, chống dịch, vượt qua khó khăn, một lần nữa làm điểm tựa, niềm tin và tự hào cho hệ thống cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng; Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ 50 triệu đồng cùng một thùng khẩu trang; Công ty TNHH LaVite - đơn vị ký chương trình phúc lợi với Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ bốn thùng nước đông trùng hạ thảo.