Dông lốc làm tốc mái chốt phòng, chống Covid-19

NDO -

Chiều tối 5-5, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Thao Duy Lênh cho biết: Mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn xã và dông lốc đã làm hư hỏng một chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 trên địa bàn xã.

Mái tôn lợp nhà bay xuống suối G9.
Mái tôn lợp nhà bay xuống suối G9.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, bốn cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Pù Nhi đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát ở khu vực mốc giới 311, bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, cách biên giới Việt Nam - Lào khoảng 100 m thì xảy ra dông lốc.

Lốc cuốn tốc mái chốt phòng, chống Covid-19 ở thượng du Thanh Hóa -0
Chốt kiểm soát chống dịch Covid-19 vẫn bảo đảm chế độ thường trực sau dông lốc. 

Nhận thấy có gió mạnh, mái nhà lợp bằng tôn rung lắc, không an toàn, bốn cán bộ, chiến sĩ thoát ra khỏi chốt, đến gầm cầu G9, cách chốt khoảng 20 m, thuộc bản Kéo Té, xã Nhi Sơn trú ẩn. Ngay sau đó, lốc xoáy đã cuốn bay mái tôn lợp nhà xuống suối G9, cách ngôi nhà khoảng 80 m cùng nhiều vật dụng trong nhà.

Được biết, chốt kiểm soát rộng khoảng 50 m2, được dựng năm 2020 để  Bộ đội Biên phòng bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19. Ngay sau khi xảy ra dông lốc, Bộ đội Biên phòng cùng cán bộ, nhân dân chủ động khắc phục bước đầu hậu quả thiên tai, duy trì chế độ thường trực.