Đêm mai, miền bắc chuyển rét

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và đêm mai (11-1), ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào; đêm trời chuyển rét.

Đêm mai, miền bắc chuyển rét

Dự báo khoảng chiều mai (11-1), bộ phận không khí lạnh trên sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm mai ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều và đêm mai (11-1) ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào; từ đêm 11-1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 11-1 trời trở rét, riêng các tỉnh vùng núi phía bắc ngày 12-1 có rét đậm.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm mai (11-1) có lúc có mưa; đêm mai trời trở rét.

Từ chiều mai (11-1), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mai, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo xu hướng thời tiết từ ngày 10 đến 19-1 tại các địa phương:

Phía tây Bắc Bộ: Từ ngày 10 đến 19-1, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, từ ngày 12-1 đêm và sáng trời rét; riêng ngày 12, 13 và từ ngày 17 đến 19-1 trời rét.

Phía đông Bắc Bộ: Từ ngày 10 đến 11-1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ đêm 11 đến ngày 19-1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng đêm 11, ngày 12 và đêm 15 đến ngày 17-1, có mưa và mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 12, 13 và ngày 17 đến 19-1 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 10 đến 11-1, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 12 đến 19-1, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng ngày 12, 13 và 17, 18-1 có mưa, mưa rào rải rác. Phía bắc đêm và sáng trời rét; riêng ngày 12, 13 và ngày 17 đến 19-1, trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 10 đến 18-1, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng; riêng phía bắc đêm 12, ngày 13 và 18-1 có mưa, mưa rào rải rác.

Tây Nguyên: Từ ngày 10 đến 19-1, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ: Từ ngày 10 đến 19-1, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 11 đến ngày 19-1, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng đêm 11, ngày 12-1 và đêm 15 đến 17-1, có mưa và mưa nhỏ. Đêm và sáng trời rét; riêng ngày 12, 13 và ngày 17 đến 19-1 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.