Đà Nẵng tiếp nhận, cách ly hơn 350 công dân về từ Hoa Kỳ

NDO -

Tối 1-12, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế 14 ngày theo quy định đối với 358 công dân Việt Nam về nước từ Hoa Kỳ.

Các công dân được đưa về khu vực cách ly.
Các công dân được đưa về khu vực cách ly.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu VN431 của Hãng hàng không Vietnam Airlines chuyên chở 358 công dân Việt Nam, rời sân bay quốc tế Dallas (New York, Hoa Kỳ) lúc 11 giờ 35 phút ngày 29-11 và hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đà Nẵng lúc 22 giờ 40 phút ngày 1-12.

Hành khách trên chuyến bay là công dân Việt Nam đến từ nhiều bang ở Hoa Kỳ, bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về nơi ở, không thể gia hạn thị thực ở sở tại, và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Trong số 358 công dân, có ba trẻ em dưới hai tuổi, có 14 trường hợp cần hỗ trợ xe lăn. Trong suốt chuyến bay, hành khách và toàn bộ tổ bay chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh dịch tễ.

Ngay khi xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, tất cả hành khách đã được các lực lượng chức năng tại sân bay thực hiện Quy trình giám sát, chuyển cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh-xuất cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Theo đó, tất cả hành khách phải thực hiện đúng, đủ sáu bước tại cửa khẩu gồm: Tiếp nhận thông tin trước khi tàu bay hạ cánh; Khi tàu bay hạ cánh; Giám sát y tế; Thủ tục nhập cảnh; Thủ tục Hải quan và Di chuyển từ sân bay về khu cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và các lực lượng chức năng, đưa các công dân về cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và các cơ sở lưu trú tại TP Đà Nẵng theo đăng ký của công dân. Đồng thời, yêu cầu tất cả các công dân nhập cảnh phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng, chống dịch tại khu vực cách ly. Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện tại khu vực cách ly tập trung và các cơ sở lưu trú, khách sạn.

Lực lượng kiểm dịch sân bay đã tiến hành phun khử trùng, khử khuẩn các khu vực nhà ga T2, tàu bay, các lối phân luồng tiếp nhận công dân nhập cảnh, bảo đảm an toàn, không để dịch bệnh lây nhiễm đến các lực lượng làm việc trực tiếp tại cửa khẩu và không để dịch bệnh lây lan cộng đồng.