Cứu 12 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Cù lao Chàm

NDO -

NDĐT - Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù lao Chàm (Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) cho biết, đến trưa 17-10, 12 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cù lao Chàm đã được đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng trục vớt tàu cá bị nạn.
Lực lượng chức năng trục vớt tàu cá bị nạn.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 17-10, tàu QNg 97459TS (công suất 590 CV) do ông Trần Văn Liên (SN 1977, trú tại xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) làm chủ phương tiện, cùng 12 lao động trên đường vào vùng biển Cù Lao Chàm để tránh trú gió. Khi đến khu vực Hòn Tại do trời tối, gió to, sóng lớn nên tàu va vào rạng đá làm tàu vỡ mũi và be.

Sau đó, tàu QNg 97459TS tiếp tục chạy đến cách bờ biển thôn Bãi Hương (xã Tân Hiệp, TP Hội An) khoảng 900 m thì bị chìm. Rất may, 12 ngư dân trên tàu đã được một tàu khác đi cùng vớt lên tàu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cù lao Chàm đã điều động 11 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện tham gia trục vớt tàu, nhưng do thời tiết xấu, gió to, sóng lớn nên công tác trục vớt gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện 12 ngư dân trên tàu gặp nạn đã được đưa vào bờ, sức khỏe ổn định.