Bộ đội xe tăng "đi dân nhớ, ở dân thương"

Thời gian qua, cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 406 (Quân khu 2) còn dành nhiều thời gian, công sức tham gia góp sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và tình quân dân sâu nặng.

Bộ đội Lữ đoàn Xe tăng 406 (Quân khu 2) giúp nhân dân xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) làm đường giao thông.
Bộ đội Lữ đoàn Xe tăng 406 (Quân khu 2) giúp nhân dân xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) làm đường giao thông.

Ngày nghỉ cuối tuần, mặc dù tiết trời đã vào thu, nhưng thời tiết vẫn nắng nóng, khô hanh 36 đến 37oC, trên tuyến đường vào thôn 5, xã Minh Tiến, huyện Ðoan Hùng (Phú Thọ), bộ đội Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Xe tăng 406 vẫn đang phối hợp cùng người dân địa phương tranh thủ thời gian đổ bê-tông nâng cấp đường giao thông liên thôn. Trên "công trường", người xúc cát, sỏi, người khuân vác xi-măng, người điều khiển máy trộn bê-tông..., tiếng nói, tiếng cười làm sôi động vùng quê yên tĩnh. Chứng kiến những người lính xe tăng miệt mài giúp dân, ông Phạm Văn Khoa, người dân thôn 5, bày tỏ: Tình cảm của bộ đội xe tăng dành cho bà con chúng tôi luôn gần gũi, thân thiết. Các anh bộ đội coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình; bà con chúng tôi coi bộ đội như người của làng, của xã, vui buồn luôn có nhau...

Từ trên đê nhìn xuống, con đường bê-tông do những người lính xe tăng phối hợp cùng nhân dân thi công vừa được hoàn thành uốn lượn quanh quả đồi có cây cối xanh tốt, càng tôn thêm vẻ đẹp yên bình của miền đất trung du. Từ nay, bà con của các xã Minh Tiến, Tiêu Sơn mỗi khi đi qua con đường này không còn phải chịu cảnh lầy lội khi mùa mưa đến; đi xe đạp, xe máy không còn lo tránh những "ổ trâu, ổ gà" như trước.

Thượng tá Ðặng Hồng Hải, Phó Chính ủy Lữ đoàn Xe tăng 406, cho biết: Những năm qua, Ðảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm và đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận, với phương châm "đi dân nhớ, ở dân thương". Trong đó, hằng năm, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn tích cực tổ chức các hoạt động dân vận, xây dựng địa bàn an toàn, cơ sở chính trị vững mạnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nhất là vào giai đoạn đệm huấn luyện, tranh thủ thời gian ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, tháng thanh niên, hoặc vào các dịp Tết, ngày lễ như 27-7, 22-12..., đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp tham gia giúp nhân dân xây dựng các công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đi đôi phối hợp địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do vậy, những năm qua, đơn vị đã huy động hàng nghìn ngày công của bộ đội cùng hàng chục triệu đồng để góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân xây dựng nông thôn mới. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định, coi việc tham gia giúp đỡ nhân dân như giúp người thân trong gia đình và quê hương mình. Thế nên, khi đơn vị có chủ trương làm công tác dân vận, nhiều cán bộ, chiến sĩ xung phong tình nguyện được tham gia giúp nhân dân, địa phương.

Nói về sự giúp đỡ của đơn vị, đồng chí Vũ Ðình Tâm, Chủ tịch UBND xã Minh Tiến, cho biết: Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Xe tăng 406 không chỉ giúp địa phương trong xây dựng nông thôn mới, mà còn thường xuyên giúp cấp ủy, chính quyền sở tại củng cố xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Khi xảy ra tình huống mưa lũ, bão, lốc..., nhận được thông tin, Lữ đoàn đều kịp thời cử cán bộ, chiến sĩ có mặt giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những người lính xe tăng luôn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân địa phương, bởi thực tế thời gian qua đã chứng minh cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, tận tình giúp đỡ địa phương rất nhiều việc, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương cảm ơn bộ đội Lữ đoàn rất nhiều.