Bình Thuận đưa 25 ngư dân trên tàu cá bị nạn về quê

NDO -

Vào lúc 10 giờ 30 ngày 12-9, tại Cảng vận tải Phan Thiết (Bình Thuận), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đưa 25 ngư dân trên tàu cá bị nạn từ đảo Phú Quý vào đất liền và đưa về quê ở Quảng Ngãi.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đón các ngư dân bị nạn được đưa từ Phú Quý vào đất liền ngay sau khi tàu cập cảng Phan Thiết.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đón các ngư dân bị nạn được đưa từ Phú Quý vào đất liền ngay sau khi tàu cập cảng Phan Thiết.

Đây là 25 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi bị một tàu hàng lạ đâm chìm tại vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 82 hải lý về phía đông đông bắc vào rạng sáng ngày 9-9 và đã được một tàu cá của ngư dân Phú Yên cứu vớt, sau đó được tàu cứu nạn SAR 272 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đưa về đảo Phú Quý vào ngày 10-9.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các ngư dân bị nạn; phối hợp với Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Quý điều trị, chăm sóc y tế cho chín ngư dân bị thương. 

Bình Thuận đưa 25 ngư dân trên tàu cá bị nạn về quê -0
 Tất cả các ngư dân được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn phòng dịch Covid-19 trước khi lên xe về quê.

Trong thời gian các ngư dân trên tàu cá bị nạn được chăm sóc, điều trị và nghỉ ngơi tại Phú Quý, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần cho các ngư dân. Phối hợp với chính quyền địa phương, mặt trận, các tổ chức đoàn thể và mạnh thường quân thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ tiền cho các ngư dân với tổng số tiền gần 23 triệu đồng, 20 bộ quần áo cùng 25 vé tàu cao tốc vào đất liền.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động Hội doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ một xe khách để đưa 25 ngư dân về quê ở Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngay sau khi các ngư dân này được đưa từ Phú Quý vào đất liền.

Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 9-9, tàu cá QNG 95618 TS do ông Bùi Văn Nghĩa, sinh năm 1968, ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 27 lao động đang hoạt động trên vùng biển Bình Thuận tại vị trí có tọa độ: 10o40’00 vĩ độ bắc – 110o20’00 kinh độ đông, cách đảo Phú Quý khoảng 82 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì bị một tàu hàng lạ đâm chìm.

Bình Thuận đưa 25 ngư dân trên tàu cá bị nạn về quê -0
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh vận động Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Thuận hỗ trợ xe khách đưa các ngư dân bị nạn về quê ở Quảng Ngãi. 

Tàu cá PY 96734 TS hoạt động gần đó đã tới cứu được 26 người, còn một ngư dân bị mất tích là Bùi Văn Lượng, sinh năm 1975, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Tuy nhiên, trong số 26 ngư dân được cứu có ngư dân Đỗ Văn Phúc bị thương nặng sau đó đã tử vong. Thi thể nạn nhân được tàu PY 96734 TS đặt trên thúng chai kéo theo phía sau lái, nhưng đã bị rơi xuống biển mất tích do lật thúng trong quá trình di chuyển.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã điều động tàu SAR 272 của đơn vị cùng với bác sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi cứu nạn khẩn cấp. Vào khoảng 21 giờ cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận được tàu cá PY 96734 TS đưa 25 thuyền viên sang tàu để chăm sóc y tế và đưa về đảo Phú Quý vào lúc 1 giờ ngày 10-9.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 phát thông báo cho các tàu thuyền, ngư dân hoạt động trên vùng biển gần khu vực tàu cá QNG 95618 TS bị nạn biết để tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm một ngư dân bị mất tích và thi thể nạn nhân bị rơi xuống biển.