Bình Dương đồng hành, chia sẻ khó khăn và giúp đỡ doanh nghiệp

NDO -

Đây là ý kiến của lãnh đạo tỉnh Bình Dương trong Hội nghị gặp gỡ các hiệp hội và doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh, do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức vào chiều 30-10.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11; tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đề xuất giải pháp phối hợp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.   

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã thông báo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13 đến 15-10 đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Đây là tiền đề rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nhiệm vụ của đại hội đã đặt ra.

Về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trong 10 tháng năm 2020, nhờ tập trung triển khai quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương nhằm thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực: Sản xuất công nghiệp có nhiều tín hiệu tích cực, thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục phục hồi, doanh nghiệp có lượng đơn hàng tăng dần và tập trung sản xuất phục vụ cuối năm; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,77% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 208.123 tỷ đồng, tăng 11,7%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 22,8 tỷ USD, xuất siêu đạt hơn 5 tỷ USD; thu hút đầu tư trong nước đạt 59.493 tỷ đồng, tăng 20,6% so cùng kỳ năm trước; thu hút FDI hơn 1,66 tỷ USD, vượt 19% kế hoạch năm 2020; thu ngân sách đạt 48.500 tỷ đồng…

Chúc mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương thành công tốt đẹp, các hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có nhiều ý kiến góp ý nhằm tiếp tục thúc đẩy kinh tế, xã hội Bình Dương phát triển; trong đó tập trung các vấn đề: Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông; có giải pháp giải quyết khó khăn và thiếu hụt lao động do dịch chuyển; tạo môi trường sống tốt hơn cho người lao động gắn với an sinh xã hội; liên kết doanh nghiệp thành lập khu công nghiệp chuyên ngành tạo thành chuỗi sản xuất; chú trọng phát triển ngành logistics, kết nối giữ đường sông và đường bộ; chính sách hỗ trợ kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn ổn định sản xuất kinh doanh…

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đã chúc mừng các hiệp hội, doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi với đơn hằng ngày càng nhiều. Lưu ý về tình tình hình phía trước còn nhiều khó khăn, đồng chí mong muốn doanh nghiệp tiếp tục năng động, sáng tạo, phát huy thế mạnh ở các thị trường có tính an toàn để sản xuất và xuất khẩu.

Ghi nhận những ý kiến của doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, thời gian tới tỉnh tiếp tục có các chương trình đột phá, tập trung phát triển và mở rộng hạ tầng giao thông kết nối; chú trọng cải thiện hạ tầng an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách về nhà ở, việc làm, y tế, giáo dục, dịch vụ chu đáo cho người dân, doanh nghiệp; tập trung phát triển khu công nghiệp khoa học công nghệ, vùng đổi mới sáng tạo...

Mong muốn vừa sản xuất tốt, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam nhấn mạnh: “Tỉnh Bình Dương luôn đồng hành; đồng tâm cộng khổ, chia sẻ những khó khăn và giúp đỡ, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp”.