Báo Nhân Dân tặng nhà Đại đoàn kết tại Sóc Trăng

NDO -

Chiều 1-12, đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ đã đến trao căn nhà Đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Sị, 63 tuổi, tại ấp Thiện Tánh, xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú. Đây là căn nhà do Văn phòng Thường trú Báo Nhân Dân tại Sóc Trăng vận động Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tài trợ.

Lãnh đạo Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ và nhà tài trợ trao căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Sị.
Lãnh đạo Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ và nhà tài trợ trao căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Sị.

Ông Sị là người tàn tật bẩm sinh do ảnh hưởng chất độc da cam trong chiến tranh, lại mồ côi từ bé nên cuộc sống rất vất vả. Hằng ngày, ông Sị mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo và trú ẩn trong căn nhà tình thương được Nhà nước cấp, vợ ông Sị cũng thường xuyên đau yếu nên gia đình càng thêm khó khăn.

Sau nhiều năm, căn nhà xuống cấp, hư hỏng hoàn toàn, vợ chồng ông Sị phải che chắn bằng nylon để ở tạm. Thông qua Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Sóc Trăng giới thiệu, Báo Nhân Dân đã vận động được kinh phí xây lại căn nhà bê-tông khang trang hơn 50 mét vuông.

Xúc động trong buổi lễ nhận nhà mới, ông Sị đã cảm ơn Báo Nhân Dân, Công ty Xổ số Sóc Trăng và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời giúp đỡ để gia đình ông có nhà mới đón năm mới. Đồng thời, vợ chồng ông Sị hứa sẽ tích cực lao động, sống chan hòa, đoàn kết với mọi người và gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước.