Bão giật cấp 17 vào Biển Đông trong 24 giờ tới

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão Kammuri di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và đi vào Biển Đông.

Vị trí và hướng di chuyển của bão Kammuri. (Nguồn: nchmf.gov.vn)
Vị trí và hướng di chuyển của bão Kammuri. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Hồi 13 giờ ngày 03-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ vĩ bắc; 121,0 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía tây miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 320 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,8 độ vĩ bắc; 117,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 490 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: từ vĩ tuyến 11,5 độ vĩ bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 5-12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 114,5 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 13. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 6-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,0 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 100 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Nam Tây Nam và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực phía tây của nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Riêng vùng biển phía Đông của Bắc và giữa Biển Đông từ chiều nay (3-12) gió mạnh dần lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

* Trước đó, hồi 7 giờ ngày 3-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 122,6 độ kinh đông, ngay trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135-165 km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và đi vào Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,4 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 550 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/giờ), giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: từ vĩ tuyến 11,5 độ vĩ bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 116,0 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 7 giờ ngày 5-12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 6-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,2 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 130 km về phía bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng nam và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

* Hồi 1 giờ ngày 3-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ vĩ bắc; 123,5 độ kinh đông, ngay trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165 km/giờ), giật cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và đi vào Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 4-12, vị trí tâm bão ở khoảng 14,1 độ vĩ bắc; 119,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 630 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: từ vĩ tuyến 11,5 độ vĩ bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 117,0 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 1 giờ ngày 5-12, vị trí tâm bão ở khoảng 15,3 độ vĩ bắc; 115,6 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 470 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km. Đến 1 giờ ngày 6-12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,4 độ vĩ bắc; 114,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Nam Tây Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó thành vùng áp thấp.

* Chủ động ứng phó bão Kammuri

* Xuất hiện bão giật cấp 17 gần Biển Đông