Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

NDO -

NDĐT - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (24-6), ở Bắc Bộ có mưa dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khả năng kéo dài đến ngày mai. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại Lai Châu, Hà Giang và Quảng Ninh.

Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ngày và đêm nay (24-6), ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi hơn 120mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (24-6), có lúc có mưa rào và dông.

Cảnh báo, mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25-6; thời gian mưa lớn tập trung vào sáng và đêm. Trên các sông suối vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Sáng sớm nay (24-6), trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Quảng Ninh đã có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa tại Căn Co (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) 62,5mm, Pa Tần (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) 55mm, Nà Chỉ (huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang) 70,8mm, Tân Tiến (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) 50,2mm, Đông Triều (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) 87mm, Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) 40.6mm ..

Cảnh báo trong những giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Quảng Ninh. Đặc biệt tại các huyện: Tỉnh Lai Châu: Sìn Hồ, Phong Thổ. Tỉnh Hà Giang: Xí Mần, Hoàng Su Phì, Ma Cai. Tỉnh Quảng Ninh: nguy cơ ngập úng tại Uông Bí, Đông Triều. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh miền trung tiếp tục nắng nóng trong nhiều ngày tới

Ngày hôm qua (23-6), các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi hơn 40 độ C. Ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi hơn 37 độ C.

Dự báo hôm nay (24-6), do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi hơn 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Cảnh báo, nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 24-6 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 - 39 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, phía bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 98% Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.