Ba xã, thị trấn cuối cùng ở Cẩm Giàng được gỡ bỏ phong tỏa

NDO -

Ngày 18-3, năm cụm dân cư cuối cùng thuộc ba xã, thị trấn của huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, được kết thúc phong tỏa, chuyển sang thực hiện phòng, chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Thị trấn Lai Cách (Cẩm Giang, Hải Dương) trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Thị trấn Lai Cách (Cẩm Giang, Hải Dương) trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Năm cụm dân cư nêu trên, gồm: thôn Tiền ở thị trấn Lai Cách; một phần thôn Hoàng Gia và một phần thôn Phú Lộc thuộc xã Cẩm Vũ; xóm Mới và khu tập thể Xí nghiệp Gia cầm ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường. 

Tất cả những hộ dân có trường hợp nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh, F1 hết thời gian cách ly tập trung, F2 đang cách ly tại nhà ở năm cụm dân cư nêu trên tiếp tục cách ly y tế tại nhà 21 ngày.

Huyện Cẩm Giàng là tâm dịch lớn thứ hai ở tỉnh Hải Dương (chỉ sau TP Chí Linh) với 105 bệnh nhân Covid-19; trong đó có ca siêu lây nhiễm liên quan hàng chục bệnh nhân Covid-19.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan